Mỹ 'kể tội' Triều Tiên tại LHQ

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley kêu gọi LHQ tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Washington thậm chí kêu gọi LHQ tước bỏ những quyền và đặc quyền của Triều Tiên tại cơ quan này.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley kêu gọi LHQ tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Washington thậm chí kêu gọi LHQ tước bỏ những quyền và đặc quyền của Triều Tiên tại cơ quan này.

Việt Nam ủng hộ đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 30-11 tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm, trong đó có việc Triều Tiên thử tên lửa ngày 29-11.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 29-11, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và trên thế giới, vì lợi ích của người dân.

TTXVN

Cắt đứt quan hệ

Tại phiên họp khẩn, bà Haley kêu gọi “tất cả các nước cắt toàn bộ quan hệ với Triều Tiên” để đáp trả các “hành động khiêu khích liên tiếp” của Bình Nhưỡng gây bất ổn khu vực. “Hôm nay, chúng tôi kêu gọi tất cả các nước cắt toàn bộ quan hệ với Triều Tiên”, Đại sứ Haley nói. Bà Haley kêu gọi LHQ tăng cường trừng phạt Triều Tiên thông qua các biện pháp như tước bỏ những quyền và đặc quyền của Triều Tiên tại LHQ, trong đó có quyền bỏ phiếu.

Ngoài ra, Đại sứ Haley cũng nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. “Chúng tôi cần Trung Quốc hành động hơn nữa. Tổng thống Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và nói rằng đã đến lúc Bắc Kinh cần cắt nguồn cung dầu cho Triều Tiên”, bà Haley cho biết. Bà Haley cũng hối thúc HĐBA rút lại quyền bỏ phiếu của Triều Tiên tại LHQ.

Đại sứ Mỹ tuyên bố, tên lửa được Bình Nhưỡng phóng hôm 29-11 là loại tối tân nhất từ trước đến nay của nước này.

Triều Tiên công bố các bức ảnh phóng tên lửa Hwasong-15 hôm 29-11. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên công bố các bức ảnh phóng tên lửa Hwasong-15 hôm 29-11. Ảnh: Yonhap

Nga chỉ trích

Các hãng thông tấn của Nga dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov bác bỏ lời kêu gọi “các nước cần cắt đứt quan hệ với Triều Tiên” của Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Minsk của Belarus, ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi nhìn nhận điều này một cách tiêu cực. Chúng tôi đã liên tục nói rằng sức ép từ các lệnh trừng phạt đã đủ gây kiệt sức”. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp khẩn, Phó Đại sứ thường trực của Trung Quốc tại LHQ Ngô Hải Đào cho rằng, với “tình hình nghiêm trọng” hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên, ưu tiên hàng đầu là tất cả các bên liên quan cần phải kiềm chế, thực thi các biện pháp trừng phạt của LHQ và nỗ lực để sớm nối lại các cuộc đối thoại, đàm phán.

Ông Ngô tái khẳng định đề xuất của Trung Quốc-Nga yêu cầu Triều Tiên ngừng toàn bộ các vụ thử hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc ngừng tất cả các cuộc tập trận chung. Phó Đại sứ Trung Quốc hy vọng đề xuất này sẽ được các bên hưởng ứng và ủng hộ.

Tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Triều Tiên chính thức tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, “có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ”.

Tuyên bố khẳng định, Hwasong-15 là tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên, đã bay 950km trong 53 phút và đạt đến độ cao 4.475km. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó công bố các bức ảnh của tên lửa đạn đạo tầm xa mới của nước này. Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng đăng tải công khai hàng chục bức ảnh chụp ICBM được phóng vào sáng 29-11, trong đó có những bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đưa ra “chỉ đạo thực địa” tại khu vực phóng tên lửa ở phía bắc Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc nhận định, tên lửa đạn đạo Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng dường như mới được phát triển chứ không phải là biến thể của Hwasong-14. Phát biểu họp báo, người phát ngôn của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Roh Jae-cheon nhấn mạnh, quân đội nước này bước đầu đánh giá Hwasong-15 là loại tên lửa mới, đồng thời chỉ rõ: “Có nhiều điểm khác biệt rõ ràng so với phiên bản trước về hình dạng đầu đạn, phần kết nối giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai cũng như kích thước toàn bộ tên lửa Hwasong-15”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, tên lửa Hwasong-14 chỉ có một động cơ mang tên Paektusan, còn tên lửa Hwasong-15 dường như có tới 2 động cơ loại này.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_176435_bang-cuop-sa-luoi.aspx