Băng cướp nhiều tiền án, dùng roi điện cướp tài sản

Phát hiện chị P đi một mình trong đêm, nhóm đối tượng áp sát dùng roi điện chích vào người chị P cướp giỏ xách. Nạn nhân bỏ chạy trốn vào một chốt bảo vệ trong khu công nghiệp. Không cướp được giỏ xách, các đối tượng quay ra cướp xe tay ga của chị P…

Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, qua quá trình truy xét, Công an quận Bình Tân đã bắt được nhóm đối tượng gây ra vụ dùng roi điện tấn công nạn nhân cướp tài sản xảy ra tại KCN Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) rạng sáng 2/6.

Nhóm đối tượng sử dụng roi điện bị Công an tạm giữ.

Nhóm đối tượng sử dụng roi điện bị Công an tạm giữ.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hồng Phát (SN 1990, ngụ Tân Phú) và Trần Nhựt Phương (SN 1999, quê Tiền Giang) bị tạm giữ về hành vi “cướp tài sản”. Riêng Võ Thị Đẹp (SN 1996), Nông Ngọc Huy (SN 1980), cùng ngụ Bình Tân và Huỳnh Văn Tài (SN 1990, quê Sóc Trăng) bị tạm giữ để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 2/6, sau chầu nhậu, Phát rủ Phương đi cướp kiếm tiền tiêu xài.

2 đối tượng điều khiển xe tay ga BKS 63B7-605.16 rảo qua nhiều tuyến đường để tìm “con mồi”.

Khi đến KCN Vĩnh Lộc, 2 đối tượng phát hiện chị D.T.B.P (SN 1998, ngụ Bình Tân) điều khiển xe tay ga BKS 95E1-215.99 lưu thông một mình trên đường, 2 đối tượng áp sát dùng roi điện chích vào tay chị P. Chị P ôm giỏ xách vào một chốt bảo vệ của một công ty gần đó hô hoán. Hai đối tượng không cướp được giỏ xách quay ra cướp xe của chị P bỏ trốn.

Phương tiện mà các đối tượng sử dụng đi cướp.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an quận Bình Tân đã tổ chức truy xét và bắt được 2 đối tượng.

Phát và Phương khai sau khi cướp được xe của chị P hai đối tượng nhờ Đẹp (bạn gái Phát) đem bán cho Huy được 5 triệu đồng. Mua được xe Huy đem bán chiếc xe trên cho Tài giá 6,2 triệu. Biết là xe gian nhưng Tài vẫn mua và bán tiếp chiếc xe này được 7,5 triệu.

Cả 5 đối tượng lần lượt được đưa về trụ sở.

Qua điều tra được biết Phát có 3 tiền án và Phương có 1 tiền án cùng tội “cướp giật tài sản”, cả 2 vừa ra tù đầu năm 2021, riêng Huy và Đẹp nghiện ma túy nặng.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bang-cuop-nhieu-tien-an-dung-roi-dien-cuop-tai-san-644738/