Băng cướp nhí ở Sài Gòn táo tợn dùng bình xịt hơi cay tấn công khi bị truy đuổi

Do cần tiền tiêu xài, sử dụng ma túy nên 4 thiếu niên tụ tập lập nhóm cướp.

Ngày 7/7, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ hình sự Vương Thanh Phong (hay gọi là Quẹo, 19 tuổi, sống lang thang), Nguyễn Tuấn Kiệt (16 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Phạm Ngọc Cường (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Còn Nguyễn Chí Bằng (14 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) do phạm tội khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên nhà chức trách cho gia đình bảo lãnh.

 Băng cướp nhí ở Sài Gòn.

Băng cướp nhí ở Sài Gòn.

Gần đây nhiều người dân vui chơi, giải trí ở các trung tâm hội chợ của quận Thủ Đức thường bị nhóm đối tượng áp sát cướp tài sản. Khi nạn nhân hô hoán hoặc truy đuổi thì bị đồng bọn của chúng dùng bình xịt hơi cay tấn công.

Tối 3/7, trinh sát đi tuần ở khu hội chợ phường Linh Tây thì phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên đeo bám. Lúc này, 2 đối tượng theo dõi anh Đỗ Văn Hiếu (SN 1991, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi anh Hiếu dừng xe nghe điện thoại thì 2 đối tượng áp sát giật chiếc ĐTDĐ rồi bỏ chạy.

Đúng lúc này, 2 đối tượng khác phía sau chạy vượt lên xịt hơi cay vào mặt anh Hiếu. Trinh sát hình sự đặc nhiệm tiến hành truy đuổi.

Khi tới đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây thì trinh sát đuổi kịp khống chế bắt giữ được 2 đối tượng cản địa là Phong, Kiệt. Từ lời khai, công an bắt giữ thêm Bằng.

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 3/7, do biết ở phường Linh Tây có hội chợ nông sản nên Cường điện cho Phong để tới đây cướp giật. Cường đi xe máy tới rủ Bằng, Kiệt cùng tham gia.

Nhóm phân chia Phong cầm lái chở Kiệt thủ bình xịt hơi cay trong người. Cường chở Bằng đi trước kiếm “con mồi” để ra tay. Nếu nạn nhân, người dân, lực lượng phát hiện truy đuổi thì Kiệt sẽ dùng bình xịt hơi cay tấn công để đồng bọn tẩu thoát.

Tang vật thu giữ.

Sau khi giật được chiếc ĐTDĐ của anh Hiếu thì Phong, Kiệt bị trinh sát bắt giữ. Bằng, Cường mang tài sản cướp giật được đem bán cho tiệm Dũng Mobile ở KP7, đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh với giá 700 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, nhóm này cón khai thực hiện thêm 4 vụ cướp giật tài sản khác vào ngày 1/7 và 2/7 ở khu vực quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, tỉnh Bình Dương. Tài sản cướp giật được chúng mang bán cho tiệm Dũng Mobile lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/bang-cuop-nhi-o-sai-gon-tao-ton-dung-binh-xit-hoi-cay-tan-cong-khi-bi-truy-duoi-95420.html