Băng cướp nhí chém người, lấy tài sản ở TPHCM

Lợi dụng đêm khuya, vắng người, nhóm này dùng hung khí khống chế, thậm chí chém người đi đường để lấy xe máy, tiền, điện thoại của nạn nhân.

Chiều nay (19/9), Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công băng cướp chuyên dùng hung khí chém người đi đường để cướp tài sản khu vực giáp ranh giữa TPHCM, Long An.

Nhóm cướp

Nhóm cướp

Đối tượng cầm đầu băng cướp là Đặng Tuấn Kiệt (tự Bé Kiệt, 15 tuổi, sống lang thang). Ngoài Kiệt, công an còn bắt giữ 12 đối tượng ở độ tuổi từ 15 đến 16.

Theo cơ quan công an, nhóm cướp thường lợi dụng đêm khuya, vắng người rồi dùng hung khí khống chế, thậm chí chém người đi đường để lấy xe máy, tiền, điện thoại của nạn nhân.

Tang vật thu giữ

Trước đó, từ cuối tháng 6/2019, tiếp nhận nhiều tin báo về tình trạng này, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM lập chuyên án.

Quá trình trinh sát, công an phát hiện một nhóm thanh thiếu niên sống lang lang, thường tụ tập đua xe, sử dụng ma túy đá do Đặng Tuấn Kiệt cầm đầu.

Đeo bám liên tục, đến rạng sáng 13/9, trên đường Nguyễn Cửu Phú (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), ngay khi Kiệt cùng 3 đồng bọn dùng dao khống chế anh Đỗ Thanh Nhàn (25 tuổi) cướp xe máy, trinh sát ập vào khống chế bắt giữ các đối tượng.

Đối tượng dùng dao khống chế người đi đường để cướp tài sản

Tại trụ sở công an, nhóm đối tượng khai băng nhóm có nhiều thành viên và thực hiện ít nhất 8 vụ cướp tại các huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, và Long An. Qua đấu tranh khai thác tổ chuyên án tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại.

Hiện Công an địa phương đã lập hồ sơ các thanh thiếu niên này để xử lý theo quy định pháp luật./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bang-cuop-nhi-chem-nguoi-lay-tai-san-o-tphcm-957729.vov