Bang của Mỹ sắp có taxi không người lái

Arizona là bang đầu tiên ở Mỹ được Waymo triển khai dịch vụ taxi không người lái.

Waymo, công ty trực thuộc Google, đang đẩy mạnh dịch vụ xe tự hành. Công ty này cho biết sẽ nhanh chóng mở rộng dịch vụ taxi không người lái cho người dân tại Arizona.

 Mẫu xe minivan Chrysler Pacifica được Waymo dùng để chở khách.

Mẫu xe minivan Chrysler Pacifica được Waymo dùng để chở khách.

Waymo sử dụng dòng xe minivan Chrysler Pacifica để chở khách. Khách đi xe có thể đặt xe thông qua ứng dụng Waymo.

Hãng cho thuê xe của Mỹ nói sẽ mở rộng quy mô dịch vụ trong vài tuần tới. Hiện Waymo mới chỉ cung cấp các chuyến đi trong bán kính 80 km tính từ trụ sở chính tại mỗi bang.

CEO Waymo, John Krafcik, khẳng định sẽ biến toàn bộ đoàn xe 400 chiếc thành taxi không người lái trong tương lai gần. Ngoài Arizona, Waymo có kế hoạch cung cấp dịch vụ xe tự hành tại bang California.

Khách hàng Waymo đặt xe qua ứng dụng di động.

Công nghệ xe tự hành đang phát triển rất nhanh. Các tên tuổi như Tesla, Amazon, và Volvo đã đầu tư nhiều nguồn lực cho mảng này.

Mẫu xe Tesla Model 3 được trang bị tính năng tự lái Autopilot, có thể xử lý khá tốt trên cao tốc nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Đây cũng là những vấn đề mà Waymo phải khắc phục nếu muốn thành công trong dịch vụ xe tự lái.

Gia Nguyễn
Ảnh: CarBuzz

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bang-cua-my-sap-co-taxi-khong-nguoi-lai-post1140782.html