Băng côn đồ đánh người gây thương tích

Ông Nguyễn Văn Lợi là cha anh Nguyễn Hoàng Lộc (SN 1980, ngụ ấp Binh Hữu, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa, Long An) cho biết, trung tuần tháng 4-2019, Lộc tìm tới tụ điểm cờ bạc, đá gà qua mạng do Trương Chí Phước (tự Bé) tổ chức tại quán cà phê ở ấp 1 (xã Đức Hòa Đông) tham gia sát phạt. Dù gia đình khuyên can nhiều lần, nhưng Lộc vẫn cứ lao vào trò 'đỏ đen'. Hết tiền, vay mượn cho đến lúc tính sổ thì Lộc đã thua Phước đến 1 tỷ đồng.

Hai bên gặp nhau thương lượng, anh Lộc giao đất cấn trừ tiền nhưng bất thành. Ngày 29-10-2019, Phước tìm Nguyễn Hoàng Lam (em ruột Lộc) để yêu cầu trả nợ 800 triệu đồng thay cho anh trai. Vô cớ bị ép trả tiền, Lam và nhóm của Phước cự cãi lớn tiếng, sau đó xảy ra ẩu đả.

Thấy nhóm côn đồ tấn công anh trai, Nguyễn Thanh Lịch (em út) bước ra can ngăn, đồng thời đề nghị làm rõ ai nợ tiền ai, số tiền cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, thỏa thuận không được chấp nhận, Phước điện thoại gọi thêm 10 thanh niên chạy xe máy, cầm hung khí như mã tấu, roi điện và tuýp sắt đến trước nhà Lịch.

"Phước ra hiệu cho nhóm côn đồ xông vào hành hung các con tôi. Mặc dù có sự can ngăn của gia đình và người dân tại khu vực, chúng vẫn hung hãn lao vào dùng roi điện chích, sử dụng mã tấu chém, lấy cây đánh vào đầu Lịch và Lam cho đến khi bất tỉnh mới bỏ đi", ông Lợi kể lại. Hậu quả, Lịch bất tỉnh tại chỗ, rách đầu do vật cứng đánh và phải cấp cứu khâu 8 mũi, toàn thân có nhiều vết bầm do bị dùng gậy đánh. Riêng Lam bị chém một nhát ngay vai và chấn thương toàn thân.

Lịch bị hành hung gây thương tích vùng đầu

Lịch bị hành hung gây thương tích vùng đầu

Sau thời gian tạm lắng, gia đình ông Lợi liên tục bị khủng bố tinh thần như tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà, sơn cửa, ném sơn vào ôtô... Cao điểm là ngày 2-12-2019, 5 thanh niên xăm trổ đi ôtô bán tải có dán chữ "Đòi nợ Bảo Hoàng" đến xô cửa vào nhà vợ chồng ông Lợi hăm dọa, yêu cầu gia đình trả nợ thay cho Hoàng Lộc.

Khoảng 2 giờ ngày 1-1-2020, lợi dụng đêm khuya vắng người, kẻ lạ mặt đã tạt sơn, mắm tôm vào hết các cửa chính nhà ông Lợi. Trước đó, nơi cửa hàng xe máy Vân Lâu của anh Nguyễn Vân Lâu (con trai thứ 4 của ông Lợi), nhóm người của công ty đòi nợ thuê Bảo Hoàng đi ôtô đến tìm Lâu và đe dọa, khủng bố tinh thần, yêu cầu phải trả nợ thay cho anh trai, nếu không trả sẽ không cho buôn bán, kinh doanh.

Sau đó, cũng chiêu thức tạt sơn, ném mắm tôm vào cửa hàng để dằn mặt và đe dọa, Lâu phải trả nợ cho anh trai Hoàng Lộc. Nhóm đòi nợ thuê lại giở chiều dằn mặt, ra giá, bắt buộc theo yêu cầu của chúng để yên ổn kinh doanh.

Đầu tháng 4-2020, trở lại khu vực được xem là điểm nóng nở rộ đá gà qua mạng, băng nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay và hành xử kiểu xã hội đen ở vùng tiếp giáp thị trấn Đức Hòa - xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Hạ..., ai cũng biết đến tên Phước (tự Bé), M.Đ... dù tuổi đời chừng 40 nhưng chúng ngang tàng, hoạt động gần như công khai, kéo băng nhóm đi đòi nợ và tỏ ra bất chấp, xem thường chính quyền.

Nhóm đòi nợ thuê tạt sơn, mắm tôm đe dọa, khủng bố gia đình ông Lợi

"Dân kinh doanh buôn bán dọc lộ, con bạc, trường gà, đá gà qua mạng, cho vay tiền... hỏi nhóm này ai cũng biết. Lạ thiệt, nó hoạt động mấy năm nay mà công an không hề hỏi thăm", ông Nam (ngụ xã Đức Hòa Thượng) nói.

Luật sư Lê Văn Lâm - Văn phòng Luật sư Mê Kông Long An cho biết: "Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để đòi nợ có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, tổ chức đá gà qua mạng, đòi nợ thuê, khủng bố bằng chất bẩn, đe dọa qua điện thoại hành vi trên đều được qui định cụ thể trong Luật hình sự. Nếu cơ quan điều tra chứng minh đủ dấu hiệu phạm tội thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý”.

Ngày 4-6, nguồn tin từ Công an huyện Đức Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trương Chí Phước (ngụ xã Đức Hòa Đông) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân của chúng là anh Lịch thương tật vĩnh viễn 9%. Đối với nhóm tổ chức đá gà qua mạng ăn thua bạc tỷ, khủng bố nhiều gia đình của ông Lợi, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An đã vào cuộc điều tra và xử lý trong thời gian tới.

Minh Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-con-do-danh-nguoi-gay-thuong-tich_93868.html