Bằng chứng về ký sinh trùng thế kỷ XIX

Theo một tuyên bố của Đại học Dartmouth (bang New Hampshire, Mỹ), bằng chứng về việc nhiễm ký sinh trùng đã được tìm thấy trong nhà của một gia đình nông thôn giàu có thế kỷ XIX. Ngôi nhà tọa lạc trước Thư viện Baker-Berry của Đại học Dartmouth, được ông Sylvanus Ripley - giáo sư của trường xây dựng vào năm 1786. Một chính trị gia, doanh nhân giàu có mua ngôi nhà này vào năm 1801 và sống cùng vợ và 9 người con. Đồ gốm sứ nhập khẩu, xác đậu phộng và cà phê ngoại lai, các chai nước khoáng, các chai thuốc và mẫu phân được tìm thấy trong căn hầm của ngôi nhà này. Bà Theresa Gildner - nhà sinh vật học của Đại học Washington (TP.Saint Louis, bang Missouri, Mỹ) đã phân tích các mẫu phân và tìm thấy trứng sán dây và trứng trùng roi. Ông Jesse Casana - giáo sư nhân chủng học của Đại học Dartmouth cho biết, loại thuốc không hiệu quả được chứa trong chai có thể được dùng để điều trị các triệu chứng liên quan đến nhiễm ký sinh trùng.

Các nghiên cứu trước đây cho rằng những trường hợp nhiễm ký sinh trùng chỉ xảy ra chủ yếu ở những khu vực thành thị, dân cư đông đúc, vệ sinh môi trường kém.

M.H (biên dịch theo archaeology.org)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202105/bang-chung-ve-ky-sinh-trung-the-ky-xix-3056813/