Bằng chứng quá choáng dấu vết người ngoài hành tinh 6.000 năm trước

Các chuyên gia tìm thấy một văn bản cổ viết bằng tiếng Phạn đề cập đến vật thể bay bí ẩn gọi là 'Vedas'. Nhiều người hoài nghi đây chính là bằng chứng UFO của người ngoài hành tinh đến thăm Trái đất cách đây hơn 6.000 năm.

Trong nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia, nhà khoa học cố gắng tìm kiếm và thu thập các bằng chứng về việc người ngoài hành tinh đến thăm Trái đất.

Trong số này, đáng chú ý là văn bản cổ viết bằng tiếng Phạn đề cập đến vật thể bay bí ẩn gọi là “Vedas” được cho là có liên quan đến người ngoài Trái đất.

Cụ thể, văn bản cổ trên có niên đại hơn 6.000 năm tuổi. Trong tài liệu cổ này, Vedas được mô tả là những vật thể chưa từng nhìn thấy từ trước đến nay.

Vedas bay lượn trên bầu trời bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, vượt xa trí tưởng tượng của con người thời bấy giờ.

Không những vậy, cuốn sách cổ của Vaimanika Shastra cũng đề cập đến những vật thể bay bí ẩn có khả năng điều khiển tâm trí con người.

Những vật thể này xuất hiện vào khoảng 6.000 năm trước gây hoang mang dư luận.

Các chuyên gia cũng tìm thấy nhiều thông tin về những vật thể bay nghi là UFO trong một số thiên sử ca Ấn Độ, các văn bản tiếng Phạn khác cùng khoảng thời gian trên.

Theo đó, nhiều người nhận định những văn bản, tài liệu cổ trên chính là bằng chứng về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên Trái đất từ hàng ngàn năm trước.

Thế nhưng, một số người hoài nghi tính xác thực của những tài liệu cổ trên và cho rằng người ngoài hành tinh không có thật.

Những vật thể bay bí ẩn được mô tả trong những văn bản cổ xưa có thể bị hư cấu.

Video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bang-chung-qua-choang-dau-vet-nguoi-ngoai-hanh-tinh-6000-nam-truoc-1255864.html