Bằng chứng giật mình trường hợp chạm trán người ngoài hành tinh

Một số người trên thế giới đã có những trải nghiệm bất ngờ và khó tin với người ngoài hành tinh trong những năm qua. Thậm chí, có người tuyên bố có con với sinh vật ngoài Trái đất.

Năm 2018, phi hành gia NASA Leland Melvin có tiết lộ đáng chú ý khi tin rằng từng nhìn thấy người ngoài hành tinh khi thực hiện sứ mệnh chinh phục vũ trụ.

Theo lời kể của phi hành gia Melvin, trong thời gian làm công việc kỹ sư trên tàu con thoi Atlantis, ông nhìn thấy “sinh vật sống nào đó như người ngoài hành tinh” ở khoang chở hàng của tàu.

Ông Melvin cho biết thêm một phi hành gia khác tên Randy Bresnik cũng có trải nghiệm tương tự.

Thế nhưng, khi ông Melvin báo cáo với NASA về sự việc kỳ lạ nhìn thấy thì cơ quan này cho rằng đó chỉ là hiện tượng băng tan khỏi tàu.

Việc một phi hành gia tuyên bố nhìn thấy người ngoài hành tinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Công chúng không khỏi tò mò về độ chính xác của sự việc này.

Vào năm 2011, dư luận xôn xao khi ủy viên thành phố Whitby, Anh là Simon Parkes khẳng định ông đã gặp gỡ và có quan hệ như vợ chồng với một người ngoài hành tinh trong khoảng 1 năm.

Kết quả của mối quan hệ đó là ông Parkes có một người con với người ngoài hành tinh.

Người con lai mang một nửa dòng máu người ngoài hành tinh của ông Parkes được đặt tên là Zarka.

Theo miêu tả của ông Parkes, người tình ngoài hành tinh của ông là một sinh vật cao khoảng 2,7m và có làn da màu xanh lá cây.

Khác với con người, mỗi chi của người ngoài hành tinh có tới 8 ngón.

Video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bang-chung-giat-minh-truong-hop-cham-tran-nguoi-ngoai-hanh-tinh-1303994.html