Bằng chứng cầu thủ U23 Trung Quốc có nhiều điểm yếu

Không chỉ gây thất vọng khi toàn thua trong cả 3 trận tại vòng bảng của giải U23 châu Á, các cầu thủ Trung Quốc còn bộc lộ điểm yếu về nhận thức chiến thuật.

Trong trận thua 0-2 trước U23 Uzbekistan hôm 12/1, Trung Quốc có 2 tình huống dàn xếp đá phạt góc rất dở. Ở pha bóng đầu tiên, Xie Weijun bị trọng tài thổi phạt việt vị sau pha phối hợp với đồng đội Zhang Lingfeng. Đây là lỗi cơ bản, đồng thời chỉ ra cầu thủ Trung Quốc kém về nhãn quan chiến thuật.

Cuối hiệp 2, khi U23 Uzbekistan dẫn 2-0, Guo Jing thực đá phạt góc cẩu thả. Số 3 của U23 Trung Quốc không hề canh độ chính xác, mà sút mạnh đồng thời không hướng trái bóng đến vị trí của bất kỳ đồng đội nào. Đây là bằng chứng cho thấy kỹ thuật cơ bản của cầu thủ Trung Quốc có vấn đề.

Pha đá phạt cẩu thả của U23 Trung Quốc trong trận thua Uzbekistan. Ảnh: Sina.

Ở trận gặp U23 Iran, Liu Yue và Wen Jiabao có thêm pha đá phạt góc lỗi. Họ tạo ra pha bật nhả chuyên nghiệp, nhưng Liu Yeu lại đưa ra quyết định sai lầm là chuyền cho Wen Jiabao đã ở thế việt vị. Trong tình huống này, tất cả chờ đợi Liu Yeu sẽ thực hiện pha treo bóng vào khu vực cấm địa.

Những pha xử lý kém chất lượng của cầu thủ Trung Quốc trở thành trò cười cho truyền thông và người hâm mộ nước này. Sau trận thua Uzbekistan, 2 pha xử lý đá phạt góc "đáng xấu hổ" của Trung Quốc liên tục được nhắc tới với nhiều lời lẽ châm biếm. Sina miêu tả "cú đá của Guo Jing tệ chưa từng thấy".

Hôm 15/1, U23 Trung Quốc kết thúc vòng bảng của giải châu Á với chuỗi trận tủi hổ. Họ thua cả 3 trận và không ghi được bàn thắng nào. Sina miêu tả "những gì thầy trò Hao Wei thể hiện trên đất Thái Lan thật sự đáng xấu hổ".

Từ vòng chung kết U23 Asian Cup 2014, các đội trẻ của Trung Quốc tham dự 4 giải đấu lớn và toàn phải nhận những kết quả đáng thất vọng. Tuy vậy, họ ít nhất vẫn có thể ghi bàn trong các trận đấu vòng bảng. Thế nhưng, đến với giải đấu tranh vé dự Olympic Tokyo (Nhật Bản), việc tìm kiếm một bàn thắng cũng khó với Trung Quốc.

Nhận thức chiến thuật của U23 Trung Quốc rất kém. Ảnh: Sina.

Gặp U23 Iran tối 15/1, U23 Trung Quốc chơi nỗ lực, dù đã hết cơ hội đi tiếp từ vòng đấu trước. Tuy nhiên, họ vẫn nhận bàn thua trên chấm 11 m. Ở trận này, U23 Trung Quốc còn kém may khi cầu thủ của họ dứt điểm dội xà khung thành đối thủ.

Suốt hai hiệp, U23 Trung Quốc chỉ biết chống đỡ những pha tấn công của Iran. Họ kiểm soát bóng 36%, thực hiện 7 cú sút, trong đó 5 pha trúng đích. Còn U23 Iran có 8 tình huống dứt điểm trúng đích và 14 lần sút bóng ra ngoài. Thống kê đó chỉ ra sự vượt trội về thế trận của đại diện Tây Á.

Giấc mơ giành vé dự Olympic Tokyo tan vỡ, bóng đá trẻ của Trung Quốc lại không xuất hiện những tín hiệu sáng sủa. Tại vòng chung kết U19 châu Á 2018, Trung Quốc dừng cuộc chơi từ vòng bảng. Đây là lứa cầu thủ được kỳ vọn sẽ dành để phục vụ cho Olympic 2024.

"Bóng đá trẻ của Trung Quốc đã tụt lùi ngay từ điểm xuất phát. Hy vọng để góp mặt ở Olympic 2024 thật sự rất mong manh. Không cần hoài nghi, bóng đá Trung Quốc tiếp tục lụn bại", Sina viết trong một bài báo khác.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bang-chung-cau-thu-u23-trung-quoc-co-nhieu-diem-yeu-post1036666.html