Bằng chứng bị người ngoài hành tinh bắt cóc không thể tin nổi

Vào năm 1961, gia đình nhà Hills ở Mỹ tuyên bố bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi trên đường trở về nhà sau khi nghỉ ở thác Niagara. Các sinh vật bí ẩn đã đưa họ lên một con tàu và lấy mẫu trên cơ thể họ để làm thí nghiệm...

Câu chuyện về gia đình nhà Hills là một trong những trường hợp đầu tiên bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Vụ việc xảy ra vào năm 1961.

Theo vợ chồng Betty và Barney Hills, họ "chạm trán" người ngoài hành tinh khi trở về nhà ở ngoại ô bang New Hampshire, Mỹ sau kỳ nghỉ ở thác Niagara.

Trên đường về, gia đình nhà Hills bất ngờ nhìn thấy một vật thể bay không xác định đang di chuyển về phía ô tô của họ.

Thấy vậy, vợ chồng Hills vội vã tăng tốc để thoát khỏi vật thể bay bí ẩn trên. Thế nhưng, những sinh vật bí ẩn đuổi kịp họ. Kế đến, vợ chồng người Mỹ này cảm thấy cơ thể bị tê liệt và bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, họ thấy mình đứng trước 6 người mang hình dáng giống như những con số.

Sau đó, những sinh vật lạ trấn an vợ chồng nhà Hills để họ không hoảng sợ trước khi được đưa lên một con tàu.

Khi đã ở trên tàu, những sinh vật bí ẩn lấy các mẫu da và tinh dịch của Barney. Người đàn ông này không biết mục đích của những sinh vật lạ khi lấy những mẫu đó để làm gì.

Cuối cùng, vợ chồng nhà Hills bất tỉnh và được các sinh vật lạ đưa đến khu vực cách xa nơi bị bắt cóc khoảng 56 km.

Câu chuyện về người ngoài hành tinh và UFO của vợ chồng nhà Hills nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Thậm chí, vào năm 2001, sự việc bí ẩn này còn được nhà làm phim chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/bang-chung-bi-nguoi-ngoai-hanh-tinh-bat-coc-khong-the-tin-noi-805228.html