Bằng chứng bất ngờ trong đường hầm khổng lồ có từ thời tiền sử

Tại khu vực Nam Mỹ, các chuyên gia tìm thấy hàng trăm đường hầm khổng lồ có niên đại từ thời tiền sử. Khi nghiên cứu, những bằng chứng bên trong khiến các nhà khoa học sửng sốt.

Brazil, Argentina và một số quốc gia khác ở Nam Mỹ là nơi tồn tại hàng trăm đường hầm khổng lồ. Chúng có niên đại từ 8.000 - 10.000 năm tuổi. Con người có thể dễ dàng đi lại qua những đường hầm bí ẩn này. Kể từ khi phát hiện đến nay, các chuyên gia cố gắng giải mã nguồn gốc của chúng.

Brazil, Argentina và một số quốc gia khác ở Nam Mỹ là nơi tồn tại hàng trăm đường hầm khổng lồ. Chúng có niên đại từ 8.000 - 10.000 năm tuổi. Con người có thể dễ dàng đi lại qua những đường hầm bí ẩn này. Kể từ khi phát hiện đến nay, các chuyên gia cố gắng giải mã nguồn gốc của chúng.

Ban đầu, các chuyên gia nghĩ rằng những đường hầm này được hình thành một cách tự nhiên bắt nguồn từ quá trình biến đổi địa chất xảy ra hàng ngàn năm trước.

Tuy nhiên, giới khoa học không tìm được bằng chứng cho giả thuyết này. Theo đó, một quan điểm khác cho rằng những đường hầm "khủng" trên có thể do con người tạo nên.

Thế nhưng, khi các chuyên gia phát hiện những dấu vết của móng vuốt khổng lồ ở bên trong đường hầm và tiến hành nghiên cứu sâu hơn thì có phát hiện đáng chú ý. Các chuyên gia nhận thấy những đường hầm khổng lồ không phải do con người tạo ra. Những dấu vết trên là do loài lười đất cổ đại đã tuyệt chủng để lại.

Từ đây, các chuyên gia gọi những đường hầm này là "đường hầm cổ sinh". Giáo sư Heinrich Frank ở Brazil là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ trên.

Ông Frank và các đồng nghiệp gây chú ý khi công bố kết quả nghiên cứu về những đường hầm khổng lồ ở Nam Mỹ. Theo ông, nhiều đường hầm có chiều dài lên tới vài trăm mét, cao khoảng 1,5 - 2 m và rộng từ 1 - 1,5m.

Từ đây, nhóm nghiên cứu của ông Frank suy đoán cần phải đào 4.000 tấn đất đá mới có thể hình thành nên một đường hầm có kích thước "khủng" như vậy.

Việc phát hiện dấu vết móng vuốt của loài lười đất cổ đại khiến ông Frank và các đồng nghiệp cho rằng rất có khả năng loài vật này chính là người tạo ra những đường hầm khổng lồ.

Loài lười đất này có vóc dáng và trọng lượng tương đương loài voi hiện nay. Chúng sinh sống ở khu vực Nam Mỹ khoảng 10.000 năm trước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không đồng tình quan điểm của giáo sư Frank. Họ cho rằng đây không phải là câu trả lời chính xác cho nguồn gốc của những "đường hầm cổ sinh". Vì vậy, họ tiếp tục thực hiện các nghiên cứu để sớm ngày tìm ra lời giải chính xác nhất cho bí ẩn mà con người đang khao khát giải mã.

Mời độc giả xem video: Một "đường hầm tinh vi nhất trong lịch sử Mỹ" được phát hiện. Nguồn: | VTV24.

Tâm Anh (theo sciencealert)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bang-chung-bat-ngo-trong-duong-ham-khong-lo-co-tu-thoi-tien-su-1456555.html