Bằng cấp không còn là thứ quan trọng với giới trẻ thời nay?

Câu chuyện về bằng cấp đối với giới trẻ ngày nay là chủ đề chưa bao giờ hết nóng và nó được đưa ra làm câu chuyện ở mọi ngóc ngách khắp mạng xã hội thời gian qua.

Câu chuyện về bằng cấp luôn là chủ đề nóng hổi được không chỉ các bạn trẻ mà các bậc phụ huynh đem ra bàn luận. Khi còn nhỏ, các bạn trẻ luôn được bố mẹ định hướng hay đặt thẳng mục tiêu phấn đấu rằng phải có tấm bằng đại học để sau này kiếm được một công việc ổn định với thu nhập cao.

Câu chuyện về bằng cấp luôn là chủ đề nóng hổi được không chỉ các bạn trẻ mà các bậc phụ huynh đem ra bàn luận. Khi còn nhỏ, các bạn trẻ luôn được bố mẹ định hướng hay đặt thẳng mục tiêu phấn đấu rằng phải có tấm bằng đại học để sau này kiếm được một công việc ổn định với thu nhập cao.

Mới đây trên mạng xã hội bài chia sẻ của nickname Đào Thị Thủy, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán của Viện Đại học mở Hà Nội về việc những tấm bằng tốt nghiệp đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, nữ sinh 9x này có điểm trung bình chung tích lũy đạt tới 8.68 ( hệ 10 ), 3.62 ( hệ 4 ) trong năm học thứ 4. Không những thế, Đào Thủy còn đạt được rất nhiều điểm tuyệt đối 10/10 các môn chuyên ngành. Ngoài ra, cô bạn này cũng tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, tình nguyện và đạt một số giải tài năng khác.

Tuy nhiên, sau những năm tháng miệt mài học tập, Đào Thủy lại đưa ra suy nghĩ của bản thân rằng học hành cũng chỉ một phần và việc đi làm ngoài để tích lũy thêm kinh nghiệm là cần thiết hơn. Lý do được cô bạn này đưa ra đó là đi đâu xin việc bây giờ cũng người ta cũng đòi hỏi kinh nghiệm làm việc chứ bằng cấp chỉ là phụ thêm.

Ngay sau khi Đào Thủy đặt vấn đề, câu chuyện về những bằng cấp với giới trẻ hiện nay đã được dân mạng bàn tán. Nhiều người ủng họ và đưa ra ý kiến rằng đúng là "học phải đi đôi với hành" vừa học trong trường, trên sách vở, các bạn trẻ cũng phải ra ngoài làm những công việc liên quan tới chuyên ngành của mình để lấy thêm kinh nghiệm từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, nhiều người lại suy nghĩ rằng việc học hành là quan trọng bởi chỉ có việc học hành đàng hoàng mới có thể đem lại kiến thức và để vận dụng vào thực tiễn nhiều hơn. Vừa học, vừa làm có thể hay nhưng việc đó sẽ khiến nhiều bạn trẻ không toàn tâm toàn ý vào việc học hay việc đi làm.

Cũng theo nhiều người, việc học quá nhiều, thiếu kinh nghiệm thực tiễn sẽ khiến họ gặp khó khăn khi đi xin việc hoặc đi làm dù bảng điểm, hoặc tấm bằng tốt nghiệp khá đẹp. Sự bở ngỡ, áp dụng công nghệ mới có thể khiến các bạn trẻ chùn bước.

Thậm chí, nhiều dân mạng còn dẫn chứng rằng việc có đủ các loại bằng cấp chỉ để làm đẹp thêm cho CV (xin việc) chứ chẳng quyết định được đến bạn có làm được việc hay thích nghi được với môi trường làm việc mới.

Cũng có một thực tế rằng, ở nước ta hiện nay có khá nhiều các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ nhưng vẫn thất nghiệp. Tốt hơn thì có thể đi làm một công việc "trái ngành, trái nghề" được đào tạo chính quy ra. Vậy nên câu hỏi, có một tấm bằng đẹp liệu có đủ đáp ứng cho bạn một vị trí làm việc tốt hay không vẫn còn là chủ đề được nhiều người đưa ra bàn luận.

Điểm số không định nghĩa được bạn là ai, bạn làm được những gì. Nó là những con số, thể hiện những gì bạn đã làm được ở thời điểm đó. Thành tích học tập không phải là cách hay để đo lường khả năng làm việc của một người mà nó bao gồm cả tính cách, kinh nghiệm, khả năng giao tiếp.

Trước hết phải biết mình đam mê cái gì, giỏi ở đâu, rồi kiên trì theo đuổi nó, nhưng cũng không được bỏ bê việc học tập. Vì học tập giúp chúng ta tích lũy những kiến thức nền tảng cần thiết để tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm làm việc, đồng thời nó cũng là môi trường tốt để rèn luyện nhân cách con người.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bang-cap-khong-con-la-thu-quan-trong-voi-gioi-tre-thoi-nay-1055886.html