Bang California muốn cấm nhà hàng bán nước ngọt cho trẻ em

Chính quyền bang California vừa công bố dự luật cấm các nhà hàng bán nước ngọt cho trẻ em, bắt buộc chỉ được đưa ra hai lựa chọn là nước lọc hoặc sữa, trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên bị béo phì.

Các máy bán nước ngọt tự động luôn nằm trong tầm mắt của trẻ em tại các siêu thị - Ảnh: Reuters

Theo dự luật, các nhà hàng bị buộc chỉ được phục vụ sữa hoặc nước lọc cho trẻ em. Nếu cha mẹ đi kèm có đưa ra yêu cầu nước ngọt thì nhà hàng cũng chỉ được phép bán soda hoặc nước trái cây cho trẻ.

Dự luật này đã được nghị viện bang California thông qua và đang chờ Thống đốc Jerry Brown ký thành luật, theo đài CBS.

Nếu dự luật chính thức được thông qua, thì California là ban đầu tiên có động thái pháp lý nhằm ngăn chặn trình trạng trẻ em béo phì ở Mỹ.

Tỉ lệ phụ nữ và trẻ em béo phì ở Mỹ ngày càng gia tăng - Ảnh: Reuters

Hiệp hội phòng chống ung thư Mỹ lên tiếng ủng hộ dự luật. “Một số trẻ em uống đến 3 chai nước ngọt mỗi ngày. Điều đó không chỉ dẫn đến nguy cơ béo phì mà còn cả bệnh ung thư. Các nghiên cứu đã kết luận 20% các loại bệnh ung thư có liên quan đến thừa cân, béo phì”, theo thông báo của hiệp hội này.

Tuy nhiên, một số bậc phụ huynh tỏ vẻ giận dữ, kịch liệt phản đối và cho rằng chính quyền không nên can dự vào quyền tự do ăn uống.

[VIDEO] Người Việt đang quá hảo ngọt!

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bang-california-muon-cam-nha-hang-ban-nuoc-ngot-cho-tre-em-994864.html