Bảng C: Vị trí đầu bảng gọi tên Biên Hòa

So với 2 bảng A và B, bảng C chỉ có 3 đội gồm: đội hạng ba mùa trước TP.Biên Hòa và 2 đội huyện Định Quán, Nhơn Trạch.

Các cầu thủ đội nhi đồng Biên Hòa đang tập luyện làm quen sân Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh vào sáng 11-8

Các cầu thủ đội nhi đồng Biên Hòa đang tập luyện làm quen sân Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh vào sáng 11-8

Ở bảng này, đội bóng nhi đồng TP.Biên Hòa với bề dày thành tích có được những năm vừa qua không chỉ được đánh giá cao cho việc giành suất vào vòng 2 mà còn là ứng cử viên cho chức vô địch. Điều này càng có cơ sở khi đội bóng nhi đồng Biên Hòa có sự chuẩn bị tốt, bắt đầu hội quân từ đầu tháng 6. Tuy chỉ tập luyện vào hai ngày cuối tuần và mới tăng thời lượng tập luyện lên 5 ngày/tuần từ đầu tháng 8 nhưng với thành phần đa số là những em năng khiếu của Nhà thiếu nhi Đồng Nai cùng một số trường học trên địa bàn, các cầu thủ nhi đồng TP.Biên Hòa có nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm chơi bóng khá tốt. Đội cũng thi đấu giao hữu với nhiều đội bóng đồng trang lứa trên địa bàn để rèn chiến thuật, thể lực. Và sáng qua 11-8, các cầu thủ nhi đồng TP.Biên Hòa đã có buổi làm quen sân Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh - nơi diễn ra giải. Trong đội hình của đội có đến 3 thành viên gồm: Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Tấn Khoa và Tạ Hùng Minh từng tham dự mùa giải trước. Trong đó, Tạ Hùng Minh là một trong 18 gương mặt ưu tú được tham gia du đấu ở Nhật Bản sau khi tham dự một tuần lễ tại Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota Việt Nam giữa tháng 7 vừa qua.

HLV Ngô Hòa Anh đang hướng dẫn chiến thuật cho các cầu thủ đội nhi đồng TP.Biên Hòa trong buổi làm quen sân Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh sáng 11-8.

Nếu tấm vé đầu tiên vào vòng 2 nhiều khả năng thuộc về Biên Hòa, hai đội: huyện Nhơn Trạch và huyện Định Quán cùng nhau tranh tấm vé chính thức còn lại cùng một trong hai tấm vé vớt. Cơ hội chia đều cho cả hai đội bởi đều có lực lượng khá tương đồng với thể hình hơi nhỏ.

Tuy nhiên, đội nhi đồng huyện Nhơn Trạch có phần nhỉnh hơn so với đội nhi đồng Định Quán, bởi trong đội hình Nhơn Trạch có 2 cầu thủ từng tham dự giải mùa trước làm trụ cột của đội. Bất lợi của đội nhi đồng huyện Định Quán còn ở chỗ đội hình chỉ gồm các em mới tuyển chọn và không có cầu thủ chơi nổi bật.

Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/nhan-dien-cac-bang-dau-giai-bong-da-nhi-dong-cup-bao-dong-nai-lan-17-2019-bang-c-vi-tri-dau-bang-goi-ten-bien-hoa-2958932/