Băng buôn ma túy xuyên quốc gia tàng trữ 8 khẩu súng phòng thân

Thường xuyên giao dịch với số lượng lớn ma túy nên Long và Tài luôn thủ súng, lựu đạn trong người để sẵn sàng chống trả lại công an khi bị phát hiện.

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng này lấy ma túy từ Lào đưa về các tỉnh miền Trung rồi chuyển vào TPHCM phân phối cho con nghiện.

Hai đối tượng Tài (trái) và Long

Hai đối tượng Tài (trái) và Long

Cầm đầu băng nhóm này là Phan Phi Long (sinh năm 1988, quê Hà Tĩnh) và Võ Tuấn Tài (sinh năm 1985, ngụ quận 1).

Sau thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện Tài thường xuyên mua ma túy từ Long với số lượng lớn. Nguồn ma túy này, Long lấy từ Lào.

Hai khẩu súng, đạn và lựu đạn thu giữ của các đối tượng

Ngày 20/9, Long chỉ đạo Hoàng Anh Vũ (sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh) nhận 4kg ma túy từ một đối tượng người Lào tại Hà Tĩnh rồi đón xe khách mang vào TPHCM để giao cho Tài. Nhận thấy thời cơ đã đến, các trinh sát quyết định “cất vó”.

Tang vật vụ việc

Ngày 21/9, Vũ, Long và 2 đồng bọn đang hội ngộ trong khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân thì bị công an ập vào khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 4kg ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Tuấn Tài, công an thu giữ 7kg ma túy, 540 viên thuốc lắc, 6 khẩu súng, 43 viên đạn. Từ lời khai của Long, công an tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng, 1 trái lựu đạn được cất tại tiệm cầm đồ ở Hà Tĩnh./.

Theo Hoàng Thuận/Dân trí

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bang-buon-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-tang-tru-8-khau-sung-phong-than-963098.vov