Bảng A: Pháp chắc suất dẫn đầu, Romania về nước

Kết thúc lượt trận vòng 3 rạng sáng nay, bảng A đã xác định được các vị trí chắc suất đi tiếp là chủ nhà Pháp và Thụy Sỹ, Romania rời Euro với vị trí chót bảng.

1. Pháp - Thụy Sỹ

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris, Jallet, Rami, Koscielny, Evra, Cabaye, Sissoko, Pogba, Griezmann (Matuidi 77'), Gignac, Coman (Payet 63').

Thụy Sỹ: Sommer, Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodríguez, Behrami, Xhaka, Džemaili, Mehmedi, Shaqiri (Gelson Fernandes 79'), Embolo (Seferovic 73').

Với việc chắc suất vào vòng 1/8 từ lượt 2, do vậy đội hình ra quân của Pháp trong trận đấu thủ tục này vắng khá nhiều trụ cột. Olivier Giroud, Dimitri Payet và N'Golo Kante được tạo điều kiện nghỉ ngơi, nhường vị trí cho Andre-Pierre Gignac, Kingsley Coman và Yohan Cabaye. Thế nhưng, việc thiếu vắng những trụ cột không đồng nghĩa với việc trận đấu tẻ nhạt đi. Đội chủ nhà vẫn nhập cuộc bằng sự hứng khởi và áp đảo đối thủ.

Paul Pogba đã có màn trình diễn rất hay khi xuất hiện trên khắp mặt sân và có nhiều pha uy hiếp nguy hiểm lên khung thành thủ môn Yann Sommer.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng trụ cột khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Khả năng săn bàn của họ, chủ yếu dựa trên yếu tố tốc độ cùng khả năng càn lướt của Pogba, Kingsley Coman hay Moussa Sissoko với những đường bóng phối hợp đơn giản.

Phải đến giữa hiệp 2, khi linh hồn ĐT Pháp Payet được thay vào sân, thế tấn công của ĐT Pháp mới trở nên rõ nét hơn. Nhận thấy Payet là mối nguy hiểm, Thụy Sỹ chủ động lùi sâu đội hình. Thời gian cuối trận, bóng nằm chủ yếu bên phần sân ĐT xứ sở đồng hồ. Với hàng phòng ngự kỉ luật của mình, các cầu thủ ĐT Thụy Sỹ lần lượt phá tan các tình huống lên bóng của đội chủ nhà.

Kết thúc trận với tỉ số chung cuộc 0-0, đoàn quân của HLV Didier Deschamps giữ vững ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, Thụy Sỹ cán đích ở vị trí thứ nhì.

2. Romania - Albania

Đội hình thi đấu

Romania: Tatarusanu; Sapunaru, Grigore, Chiriches, Matel; Prepelita (Sanmartean 46'), Hoban, Adrian Popa (Andone 68'), Stanciu, Stancu; Alibec (Torje 57').

Albania: Berisha, Hysaj, Ajeti, Mavraj, Agolli, Basha, Abrashi, Memushaj, Lila, Lenjani (Gashi 76'), Sadiku (Balaj 59').

Bước vào trận đấu với tâm lí buộc phải thắng khiến các cầu thủ Romania dồn lên tấp công ngay từ những phút đầu hiệp đấu. Thế nhưng cũng chính điều này đã ảnh hưởng đến những tình huống xử lí bóng của cầu thủ Romania. Trong 45 phút đầu tiên Albani mới là những người tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Việc tấn công mù quáng đã khiến Romania phải trả giá. Phút 43 từ đường truyền tạt cánh bên phía cánh phải, bóng treo trước khung thành ĐT Romania tạo điều kiện để Sadiku bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Albania.

Bước sang hiệp 2, Romania liên tiếp thay đổi nhân sự trên sân với mục đích lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức tốt của Albania, Romania gần như bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng và chấp nhận với thất bại 0-1.

Có được 3 điểm ở lượt đấu cuối, Albania chính thức vượt Romania để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH và nuôi hy vọng vào vòng 1/8 dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.gov.vn/sites/vi-vn/details/16/giai-dau/148242/bang-a-phap-chac-suat-dan-dau-romania-ve-nuoc.aspx