Bản vùng cao, biệt lập ở Bắc Kạn xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Ông Nông Quang Nhất - Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn thắc mắc không hiểu sao lại xuất hiện ở Thôm Tà, một thôn vùng cao của tỉnh, biệt lập với khu vực dân cư khác, gia đình không sử dụng cám công nghiệp hay thức ăn mang từ nơi khác về và giống lợn thì là giống địa phương.

Chiều nay 12/3, mẫu bệnh phẩm từ một con lợn chết tại Bắc Kạn đã cho kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 10/3, một trong 2 con lợn của một hộ gia đình tại thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn có biểu hiện bất thường. Ngày 11/3 gia đình đã báo cáo với cơ quan chức năng. Cơ quan thú y đã có mặt và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Đến 15h30 chiều thứ Ba 12/3, kết quả là mẫu bệnh phẩm này đã dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Trao đổi với Báo NNVN, ông Nông Quang Nhất – Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn đã xác nhận dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Bắc Kạn. Tuy nhiên không hiểu sao lại xuất hiện ở Thôm Tà, một thôn vùng cao của tỉnh, biệt lập với khu vực dân cư khác. Gia đình không sử dụng cám công nghiệp hay thức ăn mang từ nơi khác về và giống lợn thì là giống địa phương.

Sau khi có dịch, ngay lập tức Sở đã triển khai các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

TOÁN NGUYỄN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ban-vung-cao-biet-lap-o-bac-kan-xuat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-post238236.html