Bản vùng biên yên ả

Trong khi tình hình tội phạm ma túy tại Nghệ An có nhiều diễn biến phức tạp, liên tiếp nhiều vụ việc, đối tượng được các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, số người nghiện ma túy ngày càng gia tăng thì tại bản vùng cao Na Lướm, xã Thông Thụ, H. Quế Phong 5 năm nay không hề có người nghiện ma túy, điều mà nhiều nơi là 'thủ phủ ma túy' ở Nghệ An phải học hỏi.

Bản Na Lướm với nhiều nét đổi thay.

Theo chân các cán bộ ĐBP Thông Thụ, chúng tôi đến Na Lướm. Những con đường bê-tông cấp phối thẳng tắp, nhiều ngôi nhà xây bằng kiến trúc hiện đại nằm nhấp nhô dưới sườn núi. Na Lướm là bản thuộc xã biên giới Việt-Lào. Toàn bản có 42 hộ dân với 158 nhân khẩu nhưng tuyệt đối 5 năm nay không hề có người nghiện ma túy. Ông Hà Văn Khoa, Trưởng bản Na Lướm cho biết: tháng 8-2013, thực hiện chủ trương của cấp trên, Na Lướm được chọn làm Câu lạc bộ (CLB) thí điểm không có người nghiện ma túy. Được sự quan tâm sát sao của các cán bộ, chiến sỹ ĐBP Thông Thụ cũng như chính quyền địa phương, từ khi thành lập CLB đến nay, toàn bản không có người nghiện ma túy". Theo ông Khoa: "Muốn đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời để kiểm soát những người có nguy cơ nghiện, bản phải đề ra quy chế nếu gia đình có người nghiện ma túy sẽ bị cắt chế độ gia đình văn hóa và các chế độ khác. Riêng gia đình nào để có người bị nghiện sẽ bị kiểm điểm trước dân, đoàn viên thì sẽ bị kiểm điểm trước chi đoàn và giao trách nhiệm cho gia đình quản lý con em mình".

Anh Lô Thái Nguyên (1985, trú bản Na Lướm chia sẻ: "Bản Na Lướm mấy năm nay không có người nghiện ma túy nên tình hình ANTT được đảm bảo, người dân chúng tôi yên tâm làm ăn, không lo các tệ nạn trộm cắp, cướp giật. Đến mùa làm rẫy thì thanh niên trong bản cũng phụ giúp bố mẹ làm lúa, ngô. Hết mùa thì mọi người vào rừng thu mua lâm sản phụ để kiếm thêm thu nhập. Thanh niên có tụ tập ăn uống nhưng không sa đà vào các tệ nạn xã hội". Ngoài việc tuyên truyền các tác hại của ma túy đến từng hộ dân, người dân trong bản, đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều phong trào thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, sống lành mạnh để đầy lùi các tệ nạn xã hội. Theo ông Phang Văn Minh - Bí thư chi bộ bản Na Lướm, công tác tuyên truyền cũng không phải ngày một ngày hai là thành công mà phải kiên trì, lâu dài người dân mới thông được. Ngoài việc giao cho đoàn thanh niên phụ trách công tác tuyên truyền cho các đoàn viên, chi bộ kết hợp với các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con cái tuyệt đối không được nghe theo những lời rủ rê của các đối tượng xấu, tránh xa ma túy. Bản còn phối hợp với các bản lân cận như Huổi Đừa, bản Lốc, bản Hủa Na... nâng cao công tác truyên truyền về tác hại của ma túy đối với người dân. Hiện trong bản có 11 đảng viên, trong đó có đảng viên là cán bộ biên phòng nên công tác tuyên truyền được đảm bảo.

Trưởng bản và Bí thư chi bộ bản Na Lướm tuyên truyền công tác phòng chống TNXH tại gia đình anh Lô Thái Nguyên.

Để duy trì mô hình CLB điểm là bản không có người nghiện ma túy, ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương còn là ý thức của mỗi người dân về tác hại của ma túy. "Dân trong bản chủ yếu là làm nương rẫy và thu mua lâm sản phụ. Ngoài ra có một số thanh niên đi làm ăn xa là tầng lớp tiềm ẩn nguy cơ nghiện ma túy nhất nên chính quyền địa phương thường xuyên liên lạc với gia đình những người này để hỏi han, động viên con em đi làm ăn xa. Trước đây, trong bản có một người nghi ngờ nghiện ma túy. Khi nắm được thông tin này, bản đã báo cáo với cấp trên lập tức cho cách ly người này với thanh niên trong bản. Từ đó có biện pháp phù hợp phối hợp với gia đình để đưa đối tượng đi cai nghiện"-ông Hà Văn Khoa, Trưởng bản Na Lướm cho biết. Đại úy Nguyễn Văn Thưởng - Chính trị viên Phó ĐBP Thông Thụ cho rằng, để duy trì tốt mô hình CLB điểm, ĐBP Thông Thụ đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cử các cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia sinh hoạt tại các bản vừa tạo được sự thân thiện, đoàn kết tình quân - dân vừa đảm bảo công tác quản lý địa bàn, đề phòng các trường hợp xấu về ANTT.

Rời Na Lướm-bản làng yên ả vùng biên, chúng tôi ấn tượng với câu nói của ông Hà Văn Khoa, Trưởng bản Na Lướm về cách làm rất hay của bản "gia đình nào có người nghiện là phải đưa ra kiểm điểm trước dân, kiểm điểm trước tập thể, cắt các chế độ ưu tiên, giao trách nhiệm quản lý con em cho gia đình thì bản mới bình yên và không có người nghiện ma túy được".

D.Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_178589_cu-lo-i-nguo-c-do-ng-ba-t-ngo-.aspx