Bán vũ khí 'khủng' cho Pakistan, Nga đối diện nguy cơ Ấn Độ hủy hợp đồng S-400

Nga là cường quốc xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, nhưng khác với Mỹ, chính sách bán hàng của Moskva rất thoáng vì không kèm điều kiện chính trị, thậm chí sẵn sàng bán cho cả hai bên xung đột.

 Hãng thông tấn Sputnik ngày 13/6 cho biết, Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã đề cập đến việc đặt mua vũ khí tối tân do Nga sản xuất.

Hãng thông tấn Sputnik ngày 13/6 cho biết, Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã đề cập đến việc đặt mua vũ khí tối tân do Nga sản xuất.

Cụ thể, Pakistan đang tìm đến Nga như nguồn cung cấp vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự mới, khi họ đang gặp khó khăn với sản phẩm quốc phòng Trung Quốc liên quan đến chất lượng, trong khi vũ khí Mỹ giá quá cao và hay có ràng buộc chính trị.

Truyền thông Nga cho biết thêm rằng trong quá trình tiếp xúc, phía Pakistan đã bày tỏ mong muốn được sở hữu tiêm kích thế hệ 4,5 Su-45S cùng với trực thăng tấn công Mi-35M.

Nếu Pakistan thực sự có nhu cầu thì chắc chắn Nga sẽ sẵn sàng bán ngay những vũ khí hiện đại trên vì bản thân Moskva cũng đang muốn mở rộng thị trường tại khu vực Nam Á.

Nguyên nhân trên đến từ việc thời gian gần đây quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất của họ đồng thời là đối tác chiến lược chính là Ấn Độ đã có sự chuyển hướng bất ngờ.

New Delhi đang dần giảm tỷ trọng vũ khí Nga trong quân đội mình và quay sang mua sản phẩm do Mỹ, châu Âu hay Israel sản xuất, mục đích để đa dạng hóa và không phụ thuộc nguồn cung duy nhất.

Động thái trên của New Delhi khiến Moskva cảm thấy không được vui, vì vậy việc họ tỏ ý sẵn sàng bán vũ khí hiện đại cho Pakistan được xem như một lời nhắc nhở.

Nhưng vấn đề cần lưu ý ở đây đó là nếu như Nga thực hiện hợp đồng cung cấp vũ khí tối tân cho Pakistan thì chắc chắn sẽ gây ra sự giận dữ cực lớn từ Ấn Độ, bởi hai quốc gia Nam Á trên vẫn được xem là kẻ thù của nhau.

Pakistan đang hỏi mua đúng những chủng loại được xem như khắc chế sản phẩm mà Nga sắp cung cấp cho Ấn Độ. Cụ thể, trực thăng vũ trang Mi-35M sẽ tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS, còn tiêm kích Su-35S tạo ra ưu thế trước Su-30MKI nâng cấp.

Đang có dự đoán cho rằng trước động thái của Moskva, New Delhi sẽ đáp trả bằng cách tiếp tục giảm giá trị nhập khẩu vũ khí Nga để thay thế bằng vũ khí Mỹ và Israel.

Đặc biệt là trong tình cảnh hiện nay khi Washington đang đe dọa sẽ áp đặt Đạo luật CAATSA nếu quốc gia Nam Á này tiếp tục mua vũ khí Nga, trong khi Ấn Độ lại đang cần nhiều công nghệ cốt lõi của Mỹ.

Bên cạnh đó, trong giới quân sự Ấn Độ đang xuất hiện ý kiến cho rằng Nga là một đối tác thiếu tin cậy khi sẵn sàng vì lợi nhuận mà "chơi xấu" đồng minh lâu năm.

Biện pháp đáp trả đầu tiên mà Ấn Độ có thể đưa ra theo đánh giá sẽ là hủy bỏ hợp đồng cực lớn đặt mua các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf.

Mặc dù Ấn Độ có giảm giá trị mua vũ khí Nga trong vài năm qua, nhưng New Delhi vẫn là khách hàng lớn nhất của Moskva, ở mức mà chắc chắn Pakistan sẽ không bao giờ có thể theo kịp.

Do vậy Nga cần có những tính toán đường dài thay vì chỉ trong nhất thời bày tỏ thái độ với Ấn Độ khi nước này giảm sản lượng mua vũ khí của mình bằng cách cung cấp ngay cho đối thủ sản phẩm khắc chế, bởi rất dễ phá vỡ quan hệ đối tác chiến lược.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ban-vu-khi-khung-cho-pakistan-nga-doi-dien-nguy-co-an-do-huy-hop-dong-s400/814168.antd