Bàn về kiến trúc cao tầng ven sông, biển

Các kiến trúc sư phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các kiến trúc sư phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đây là những nội dung được hàng chục kiến trúc sư tham gia thảo luận tại buổi tọa đàm “Không gian kiến trúc đô thị ven biển – Tầm nhìn và giải pháp” được Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) và Hội Kiến trúc sư (KTS) Đà Nẵng phối hợp tổ chức ngày 4-7 tại TP Đà Nẵng. Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước liên quan đến công tác quy hoạch, khai thác cảnh quan tự nhiên, phát triển kiến trúc tại các đô thị ven biển, ven sông, giới kiến trúc sư đã dành nhiều thời gian nêu thực trạng và một số vấn đề bất cập trong công tác quy hoạch, khai thác cảnh quan tự nhiên, nhất là kiến trúc cao tầng tại Đà Nẵng; kiến nghị, đề suất các giải pháp quy hoạch, phát triển kiến trúc cao tầng ven biển của Đà Nẵng.

Đặc biệt, các đại biểu đã được lắng nghe nhiều nghiên cứu liên quan đến nội dung tìm kiếm giải pháp phù hợp cho phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị ven biển tại các địa phương của Việt Nam, các quốc gia trên thế giới nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng của các kiến trúc sư nổi tiếng như: Nguyễn Quốc Thông, Ngô Viết Nam Sơn, Lưu Đức Hải, Phan Đức Hải, Nguyễn Cứu Loan… Theo ban tổ chức, hầu hết những đề xuất giải pháp, hiến kế tại hội thảo đều hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, một TP biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á vào năm 2045 mà Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_208845_ban-ve-kien-truc-cao-tang-ven-song-bien.aspx