Bàn về giáo dục sớm cho trẻ

Sáng 28/12, Hội thảo quốc tế 'Giáo dục sớm trong thời đại công nghệ: Những cơ hội và thách thức' đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Trường ĐH Giáo dục - (ĐHQG Hà Nội) tổ chức.

Giáo dục sớm là nói đến việc đánh thức năng lực tiềm ẩn và vô hạn của con người, bồi dưỡng nền tảng tính cách ở giai đoạn trí tuệ con người phát triển nhất (bộ não đang phát triển). Bởi bản chất của giáo dục sớm là đem đến cho con trẻ một cuộc sống đầy thú vị, nhưng phải được kích thích, rèn luyện một cách phù hợp nhằm nâng cao tố chất cơ bản, nó không nhằm tích lũy kiến thức và khác hoàn toàn với giáo dục thông thường.

Tại Hội thảo, các chuyên gia cũng trao đổi, thảo luận tập trung vào 4 chủ đề chính: Thực trạng và phương pháp giáo dục sớm hiện nay; Thực tế vận dụng và hiệu quả các phương pháp giáo dục sớm; Đào tạo và nguồn nhân lực giáo dục sớm; Giáo dục sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Đây là những nội dung quan trọng giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu và các mô hình giáo dục sớm hiện nay; đồng thời là tham khảo ý nghĩa cho cơ quan quản lý để đưa ra các chính sách về giáo dục sớm.

M.Q

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ban-ve-giao-duc-som-cho-tre-548209.html