Bàn về đồng tiền chung của ASEAN, học sinh Hà Nội giành giải hùng biện

Học sinh Hà Nội đã tự tin tranh biện bằng tiếng Anh với học sinh quốc tế về việc nên hay không có đồng tiền chung giữa các nước ASEAN và xuất sắc đoạt giải quán quân.

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội trao giải cho đội quán quân và các cá nhân có thành tích tốt nhất.

Tối 13.1 đã diễn ra lễ trao Giải vô địch tranh biện Hà Nội mở rộng lần thứ hai tại Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội). Đây là giải đấu tranh biện chính thức đầu tiên dành cho học sinh phổ thông được UBND TP Hà Nội cho phép tổ chức và Sở GDĐT Hà Nội trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Cuộc thi năm nay có 171 thí sinh từ 44 đội, đến từ các tỉnh thành (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An,...), các trường tư thục ở Việt Nam và trường quốc tế tham gia.

Qua hai ngày thi đấu (12-13.1), học sinh đã thuyết trình, tranh luận hoàn toàn bằng tiếng Anh, đưa ra các luận điểm bảo vệ quan điểm của mình về những chủ đề mà ban tổ chức đưa ra để tranh suất tham dự Giải vô địch tranh biện thế giới 2019 (WSDC) diễn ra tại Sri Lanka.

Học sinh tham gia cuộc thi sẽ phải tranh luận bằng tiếng Anh.

Đáng chú ý, tại vòng chung kết của cuộc thi năm nay, với chủ đề “Các nước ASEAN nên có đồng tiền chung?”, thí sinh đã tham gia tranh luận sôi nổi.

Các học sinh đến từ Trường quốc tế UNIS (Jiyoon Kang, Suebin Yang, JeongHa Kim, Sungeun Kim) đưa ra quan điểm đồng ý với điều này. Các em đưa ra lý do: Một đồng tiền chung ASEAN là cần thiết nhằm đảm bảo sự hội nhập khu vực và thống nhất xã hội.

Học sinh thuyết trình, tranh biện để bảo vệ quan điểm của mình.

Tuy nhiên, đội MetaphysicsSDT 1 (gồm các học sinh Đỗ Quốc Bình - Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội; Phạm Quỳnh Anh - Trường THPT Chu Văn An; Nguyễn Ngọc Hà - Trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội; Đoàn Trọng Sang - Trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) thì có quan điểm ngược lại.

Theo những học sinh này, việc thành lập một đồng tiền chung ASEAN là rất khó và không khả thi. Các em đặt ra hàng loạt trở ngại: Ngân hàng khu vực ở đâu? Quốc gia nào sẽ in tiền? Chính sách tài khóa giữa các quốc gia khác nhau sẽ thống nhất ra sao?

“Việc sử dụng đồng tiền chung trong thời điểm hiện tại sẽ gây ra nhiều điểm bất lợi hơn là có lợi. Chúng ta không thể thông qua một chính sách tiền tệ dễ dàng như vậy được"- là quan điểm mang tính phản biện của các học sinh đến từ Việt Nam.

Những lập luận mà học sinh Hà Nội đưa ra đã thuyết phục được ban giám khảo. Kết quả chung cuộc, đội MetaphysicsSDT 1 đã đoạt giải quán quân.

Về giải cá nhân, học sinh Nguyễn Hữu Minh Nhật (Trường liên cấp Olympia) và JeongHa Kim (Trường UNIS) đã đoạt giải Nhà tranh biện giỏi nhất.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/ban-ve-dong-tien-chung-cua-asean-hoc-sinh-ha-noi-gianh-giai-hung-bien-651976.ldo