Bán vàng ngày vía thần tài, chủ cơ sở ở Hải Dương bị phạt 20 triệu đồng

Bất chấp quy định về phòng, chống dịch COVID-19, chủ cơ sở kinh doanh vàng bị phạt 20 triệu đồng do bán hàng ngày vía thần tài.

Ngày 21/2, cơ quan chức năng huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh vàng bạc mở cửa bán hàng trong ngày vía thần tài.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, trong ngày vía thần tài (10/10 Âm lịch, tức 21/2), cơ sở kinh doanh vàng bạc H.H do bà T.T.H (SN 1965, trú tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) làm chủ mở cửa bán vàng cho khách. Điều đáng nói, thời gian này, Hải Dương đang thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cửa hàng vàng bạc H.H. số tiền 20 triệu đồng.

Trong ngày 21/2, cơ quan chức năng huyện Thanh Hà đã xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 28 triệu đồng liên quan đến các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-vang-ngay-via-than-tai-chu-co-so-o-hai-duong-bi-phat-20-trieu-dong-ar597357.html