Bán vàng mã phục vụ 'cõi âm' thu hơn 300 tỷ đồng

Mặc dù tên công ty này không mấy liên quan đến lĩnh vực phục vụ 'cõi âm' nhưng các mặt hàng vàng mã luôn chiếm gần 50% tổng doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ doanh thu và hàng chục tỷ đồng lợi nhuận.

Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972, là một trong những nhà sản xuất giấy đế dùng để làm vàng mã lớn nhất tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn trực tiếp sản xuất vàng mã để xuất khẩu ra thị trường Đài Loan.

Ngoài ra, công ty còn phát triển thêm các sản phẩm nông sản, như tinh bột sắn, tinh dầu quế, bã sắn khô.

Trong niên độ gần nhất, tính trung bình công ty thu về 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Trong niên độ gần nhất, tính trung bình công ty thu về 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Mặc dù tên công ty này không mấy liên quan đến lĩnh vực phục vụ "cõi âm" nhưng các mặt hàng vàng mã luôn chiếm gần 50% tổng doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ doanh thu và hàng chục tỷ đồng lợi nhuận.

Trong niên độ gần nhất (1/10/2018 - 30/9/2019), công ty đạt trên 365 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng, tăng 18% so với năm liền trước. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày công ty thu về 1 tỷ đồng trong suốt cả niên độ tài chính.

Đóng góp chính vào doanh thu “khủng” trên là sản phẩm giấy đế, giấy vàng mã và tinh bột sắn.

Trong đó, nếu tính cả doanh thu nội bộ, giấy đế và vàng mã mang về cho doanh nghiệp này gần 200 tỷ đồng năm vừa qua, tương đương 50% doanh thu hợp nhất trước khoản loại trừ. Gần một nửa doanh thu còn lại đến từ tinh bột sẵn.

Thực tế, nhiều năm gần đây, doanh thu của nhà sản xuất giấy đế vàng mã này đều trong khoảng 300-400 tỷ và con số lợi nhuận sau thuế cũng đạt trên mức chục tỷ đồng.

Như năm 2018, doanh thu từ vàng mã đạt 78,8 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước, doanh thu giấy đế là 120 tỷ đồng, tăng hơn 20%, doanh thu tinh bột sắn đạt 173 tỷ đồng, tăng tới 120% do trong năm 2017 doanh thu tinh bột sắn bất ngờ giảm mạnh.

Tổng doanh thu của công ty đạt 319 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% và báo lãi trước thuế hơn 40 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2017.

Hay như năm 2016, tổng doanh thu đạt 322 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, trong đó, hoạt động bán vàng mã và giấy đế chiếm một nửa doanh thu. Tính chung bình mỗi tháng công ty vẫn thu về hơn 1,58 tỷ đồng lãi sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.411 đồng.

Cũng chính vì lợi nhuận tốt nên lương, thưởng chia cho ban lãnh đạo khá hấp dẫn. Trong đó, thu nhập từ lương và phụ cấp của hội đồng quản trị mỗi người khoảng 263 triệu đồng một năm, ban kiểm soát mỗi người là hơn 100 triệu, riêng kế toán trưởng là 313 triệu đồng một năm – mức lương cao nhất trong ban điều hành.

Ngoài ra, trong năm ban điều hành còn được thưởng 480 triệu đồng, đồng thời các cá nhân này còn nhận được khoản tiền cổ tức khá lớn.

Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-vang-ma-phuc-vu-coi-am-thu-hon-300-ty-a466218.html