Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10

Sáng 14-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại 250 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, 32 điểm cầu cấp tỉnh; 142 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã.

Tới dự và trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương có đại biểu một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; đại biểu một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và một số tập đoàn, tổng công ty. Tại các điểm cầu còn lại có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo báo đảng, hội nhà báo địa phương; báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện.

 Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Quang Vĩnh thông tin ngắn về “Kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” và chuyên đề “Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu lưu ý, cần tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ và tuyên truyền, lan tỏa giá trị bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đồng chí Đoàn Văn Báu nhấn mạnh, đây là sự kiện rất quan trọng, cần tập trung tuyên truyền, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; trong đó, cần tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực những năm qua... Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc đóng góp vào nội dung dự thảo các văn kiện; trong tuyên truyền về kinh tế-xã hội cần cân đối việc tuyên truyền giữa tiến hành sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động dự phòng các yếu tố nảy sinh trong điều kiện mới...

Tin, ảnh: THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ban-tuyen-giao-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-vien-thang-10-640774