Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cán bộ nguyên là bác sĩ, thầy thuốc
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2019), ngày 27/2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức nguyên là bác sĩ, thầy thuốc đang công tác tại Ban.
Dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Tại buổi gặp mặt, các cán bộ, công chức nguyên là bác sĩ, thầy thuốc đang công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương đã ôn lại thời gian công tác trong ngành y tế, đồng thời cũng đề ra những nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được Ban phân công về lĩnh vực y tế.
Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế), ngày 27/2/1955, Bác Hồ đã gửi thư đến Hội nghị cán bộ y tế (được tổ chức từ ngày 21/2 đến 2/3/1955) tại Hà Nội; sau đó ngành y tế báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) lấy ngày 27/2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Cũng theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến ngành y tế. Trước đây, ở Việt Nam không có trường đào tạo ngành y. Thực dân Pháp tuy có đào tạo ngành y (tây y), nhưng chủ yếu chỉ phục vụ cho quân đội viễn chinh, còn người Việt Nam khám chữa bệnh chủ yếu là do các thầy lang (đông y) thực hiện. Để phát triển ngành y hiện đại, Bác đã mời những chuyên gia giỏi của ngành y từ nước ngoài về. Ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác đã đi đến thăm các trường, như Trường Đại học Y Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Y Đông Dương). Với tinh thần có một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta, y học cần phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng, Bác đã đề nghị các thày thuốc Việt Nam nên mở rộng phạm vi y học, chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc "Đông" và thuốc "Tây". Trên cơ sở đó, ở Việt Nam đã có một nền y học đại chúng rộng khắp, ở cấp xã có một trạm y tế. Theo đó, người dân được theo dõi về mặt sức khỏe sát hơn, được tiếp cận với cơ sở y tế nhanh nhất. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam tuy có nhiều kỹ thuật đi sau thế giới, nhưng cũng có nhiều kỹ thuật bắt kịp trình độ thế giới và có những kỹ thuật đã vượt trước thế giới. Nhiều thành tựu được thế giới đánh giá cao, như Việt Nam là một trong 39 quốc gia sản xuất được vắc xin…
Phát biểu chúc mừng các cán bộ, công chức nguyên là bác sĩ, thầy thuốc đang công tác tại Ban, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, ngành y là một ngành có tính đại chúng và tính xã hội. Trong điều kiện Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành y tế cũng phải tuân theo những quy luật của cơ chế kinh tế thị trường. Ở Việt Nam, phát triển dịch vụ y tế (xã hội hóa) góp phần giảm áp lực cho khu vực y tế công, nhưng điều quan trọng hơn là sẽ có thêm kinh phí để lo cho sức khỏe của người nghèo. Ngành Y tế và ngành Tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xử lý những điểm “nóng”, những vấn đề bức xúc trong xã hội về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền về mối quan hệ giữa ngành Y tế và Tuyên giáo của Đảng để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội vì một nền y học đại chúng.../.
Đặng Hiếu