Ban Tuyên giáo Thành ủy và BHXH TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp

Chiều ngày 28-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành.

Mục đích nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật;

Đến tham dự buổi ký kết có ông Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh; đại diện các lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận huyện trực thuộc BHXH TP Hồ Chí Minh…

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy và BHXH TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp.

Nội dung phối hợp của hai đơn vị nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa, quyền lợi trách nhiệm trong công tác bảo hiểm.

Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Phan Văn Mến cho biết: “Thời gian qua, BHXH TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm rất chặt chẽ của của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các phòng, đơn vị nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện… Nhờ vậy, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố trong các năm qua đạt được kết quả cao, các chỉ tiêu về thu, chi, việc giải quyết các chính sách... mỗi năm đều tăng rất khả quan. Hy vọng trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo thành phố và BHXH thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ để công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT ngày càng đến được đông đảo người dân, góp phần thực hiện thành công các chủ trương, nghị quyết của Đảng”.

Đồng thời, thông qua hội nghị ký kết và Quy chế phối hợp giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố và quận huyện, cán bộ, viên chức BHXH từ thành phố đến cơ sở nắm vững các nội dung có liên quan đến các hoạt động phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp hàng năm.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ban-tuyen-giao-thanh-uy-va-bhxh-tp-ho-chi-minh-ky-ket-quy-che-phoi-hop-512619/