Bán tương ớt, mỗi tháng lãi hơn 10 tỉ đồng

Bán những mặt hàng không quá nhiều giá trị nhưng có công ty kiếm cả chục tỉ mỗi tháng.

Tương ớt là mặt hàng "đóng đinh" với tên tuổi Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex. Thương hiệu tương ớt Cholimex không chỉ chi phối thị phần tại thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu đi hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Dù trong giai đoạn dịch bệnh, nhiều công ty phải vất vả lo sự tồn tại hay thậm chí rơi vào tình trạng phá sản nhưng Cholimex đang kiếm tiền tốt.

Theo báo cáo tài chính quý 2-2020 của Cholimex, công ty này lãi ròng hơn 31 tỉ đồng, và lũy kế nửa đầu năm đạt lợi nhuận sau thuế là 69 tỉ đồng. Tính chung, mỗi tháng Cholimex lãi hơn 10 tỉ đồng/tháng chỉ từ việc bán tương ớt.

Chỉ phục vụ cho việc đốt vàng mã theo phong tục của người dân, Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP) cũng kiếm tiền khá tốt. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Yên Bái đã kiếm lãi hơn 15 tỉ đồng. Giai đoạn tháng 7 âm đã đến, khả năng công ty này càng gia tăng lợi nhuận lớn hơn.

Sa Giang là một công ty hàng đầu về thực phẩm, đặc biệt mạnh về bánh phồng tôm. Suốt 15 năm qua, dù chỉ bán bánh phồng tôm nhưng công ty này chưa một lần thua lỗ.

Kết quả kinh doanh nửa năm 2020, dù trong giai đoạn dịch bệnh, Sa Giang vẫn lãi đến 15 tỉ đồng. Như vậy mỗi tháng, Sa Giang tạo ra lợi nhuận 2,5 tỉ đồng.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/ban-tuong-ot-moi-thang-lai-hon-10-ti-dong-933189.html