Bạn tù từ xứ Nghệ vào 'đất võ' chôm xe

Ngày 23-3, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng: Lê Minh Nhất (1989, trú H. Nghĩa Đàn, Nghệ An), Lê Viết Hùng (1982, trú H. Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi 'Trộm cắp tài sản'. Đây là 2 đối tượng trộm cắp tài sản có thủ đoạn hết sức ma mãnh và chuyên nghiệp. Được biết, Lê Viết Hùng có 3 tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản', còn Lê Minh Nhất có 4 tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Ngày 23-3, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng: Lê Minh Nhất (1989, trú H. Nghĩa Đàn, Nghệ An), Lê Viết Hùng (1982, trú H. Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là 2 đối tượng trộm cắp tài sản có thủ đoạn hết sức ma mãnh và chuyên nghiệp. Được biết, Lê Viết Hùng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Lê Minh Nhất có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị CATP Quy Như bắt giữ.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị CATP Quy Như bắt giữ.

Hai đối tượng này gặp nhau ở trại giam trong thời gian thụ án về tội “Trộm cắp tài sản”, đến tháng 9-2019, cả hai ra tù và bắt đầu đi trộm cắp xe máy liên tỉnh. Với kinh nghiệm sẵn có những lần trộm cắp trước, hai đối tượng chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phá khóa, biển số xe máy giả để đi trộm cắp. Bọn chúng thống nhất, Lê Minh Nhất là trực tiếp phá khóa, trộm xe còn Hùng đứng cảnh giới. Khi trộm được xe máy, bọn chúng nhanh chóng tháo biển số thật thay biển số giả, gửi vào TPHCM để tiêu thụ.

Theo điều tra của CATP Quy Nhơn, ngày 4-3, Lê Viết Hùng chạy xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 68X1-324.04 chở Lê Minh Nhất đi dạo các tuyến đường nội thành Quy Nhơn. Khi đến đường Hùng Vương, cả hai thấy xe máy BKS 77L2-123.50 của chị Lê Thị Trang Đài đang để bên ngoài nhà không người trông coi, Hùng cảnh giới để Nhất vào phá khóa, lấy xe chỉ trong vòng 5 phút. Sau đó Nhất điều khiển xe vừa trộm được, Hùng điều khiển xe ban đầu chạy về hướng đường Quy Nhơn- Sông Cầu. Khi qua đèo Cù Mông, cả hai dừng lại tháo BKS xe vừa trộm rồi gắn BKS giả: 61D1-59167, sau đó gửi theo xe khách vào TPHCM tiêu thụ…

Với thủ đoạn tương tự, trưa 4-3, cả hai tiếp tục trộm xe máy hiệu Exciter BKS 77L2-038.94 của anh Phan Ngọc Trí (trú P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) rồi chạy hướng Quảng Ngãi thì bị tổ tuần tra CATP Quy Nhơn truy đuổi nhưng chúng cố tình tẩu thoát. Khi đến địa phận xã Cát Tân (H. Phù Cát, Bình Định) thấy không có lực lượng CA đuổi theo, 2 đối tượng dừng thay BKS giả cho xe máy vừa trộm thì bị tổ tuần tra CATP Quy Nhơn phối hợp CAX Cát Tân (H. Phù Cát) và người dân bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, cả 2 đối tượng quanh co, không thành khẩn khai báo, gây khó khăn cho cơ quan Công an. Ngoài vụ trộm trên, trong ngày 4-3, hai đối tượng khai nhận đã trộm xe máy ở TX Sông Cầu (Phú Yên). Đến thời điểm hiện tại, 2 đối tượng chỉ khai nhận thực hiện 3 vụ trộm xe máy và CATP Quy Nhơn đã thu giữ 3 xe máy, 5 BKS xe máy, 8 giấy chứng nhận đăng ký xe, 5 chìa khóa xe, nhiều đoản sắt, phá khóa. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222201_ban-tu-tu-xu-nghe-vao-dat-vo-chom-xe.aspx