Bắn trọng thương công an trong cơn phê ma túy

Trong trạng thái phê ma túy, Dũng đã dùng súng hơi, dao khống chế chị A.N. và bắn trả lại lực lượng công an.

Sự việc xảy ra vào hồi 13h30 ngày 29/7, đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979; HKTT: Tổ 8, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có biểu hiện "ngáo đá" do sử dụng ma túy tổng hợp nên đã dùng dao và súng hơi khống chế chị L.T.A.N (SN 1972).

Dũng đã cố thủ tại tầng 2 nhà số 434 đường Lĩnh Nam(tổ 1, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) khiến nhiều người dân hoang mang.

Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng Công an phường Trần Phú (Hoàng Mai) đã cử một tổ công tác đến hiện trường, vận động đối tượng từ bỏ vũ khí.

Trong khi các cán bộ công an đang thuyết phục thì bất ngờ Dũng dùng súng hơi bắn thẳng vào tổ công tác khiến đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ CSKV bị thương ở tay và lưng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Đối tượng Dũng bị khống chế (ảnh tư liệu)

Đối tượng Dũng bị khống chế (ảnh tư liệu)

Ngay sau đó, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội, lực lượng CS113 thành phố phong tỏa hiện trường, kiên trì cùng người thân đối tượng tiếp cận, vận động thuyết phục đối tượng buông bỏ vũ khí, trả tự do cho con tin.

Đến khoảng 15h00 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

Cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng hơi (bắn đạn chì), hai dao - loại dao Thái Lan.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ban-trong-thuong-cong-an-trong-con-phe-ma-tuy-20190729172224288.htm