Ban Trị sự H.Hóc Môn tặng quà đến đồng bào Quảng Nam

Sáng 9-11, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ huyện Hóc Môn phối họp cùng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn do TT.Thích Lệ Tâm, Phó Thường trực Ban bảo trợ Hội chữ thập đỏ huyện, Phó Trưởng ban Ban trị sự (BTS) GHPGVN huyện làm trưởng đoàn đã đến Quảng Nam thăm và tặng quà đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Đoàn từ thiện trao quà tại H.Phước Sơn

Đoàn đã tặng quà đến 450 hộ dân tại các xã: Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, Phước Công thuộc huyện Phước Sơn. Mỗi phần quà là 1 bì thư trị giá 500.000 đồng.

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và tặng quà cho 103 em học sinh Trường Nội trú Dân tộc huyện Phước Sơn, mỗi phần quà là 1 bì thư trị giá 500.000 đồng, các em học sinh này là con em của những hộ dân của 4 xã trên đã bị trôi mất nhà.

Đặc biệt, đoàn tặng quà cho 2 em học sinh có nhà bị trôi và cha mẹ người thân mất hết (mỗi phần quà là 1 bì thư trị giá 2 triệu đồng).

Tổng giá trị đợt cứu trợ lần này là 350,5 triệu đồng, do chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các cơ sở tự viện BTS GHPGVN huyện và Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ huyện, Thượng tọa trụ trì chùa Pháp Bửu đóng góp.

Đêm thắp nến cầu siêu cho các hương linh tử vong do bão số 9

Dịp này, trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN huyện Phước Sơn, BTS GHPGVN huyện Hóc Môn đã tổ chức đêm thắp nến cầu siêu cho các hương linh tử vong do bão số 9 gây ra; Tặng quà đến 46 gia đình có người mất tích, tử vong và các gia đình có nhà bị bão lũ cuốn trôi hoàn toàn tại chùa Yên Sơn, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Quảng Hậu

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuthienxahoi/2020/11/14/3246cb/