Ban Trị sự GHPGVN TP chúc mừng Thành ủy TP.HCM

Sáng nay, 29-10, đoàn Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS dẫn đầu đã đến Văn phòng Thành ủy TP.HCM thăm và chúc mừng nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp Hòa thượng Thích Trí Quảng và phái đoàn

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM vừa đắc cử tại đại hội cùng ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các vị lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQVN và các ban ngành trực thuộc thân mật tiếp đoàn.

Tại buổi gặp, HT.Thích Trí Quảng thăm hỏi, bày tỏ niềm hoan hỷ và chúc mừng về sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vừa qua.

Đất nước và TP.HCM nói riêng đang trải qua giai đoạn gặp nhiều biến động kinh tế, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, Hòa thượng bày tỏ sự tin tưởng, với cơ chế đặc biệt của Trung ương dành cho Thành phố, Đảng bộ TP.HCM sẽ lãnh đạo nhân dân cùng đất nước từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn trên.

Hòa thượng tin tưởng tân Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ, các ban ngành Thành phố tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng và phát triển TP.HCM ngày một tốt đẹp hơn.

Chụp hình lưu niệm trong phòng khách Thành ủy

Đáp lời, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn Hòa thượng và chư tôn đức trong đoàn đã đến thăm, chúc mừng. Ông đánh giá cao vai trò của Phật giáo Thành phố với nhiều đóng góp thiết thực trong việc chăm lo đời sống của người dân trên hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. “Nhất là công tác từ thiện của Phật giáo Thành phố trong năm 2020 đã đạt hơn 188 tỷ đồng, đây là thành quả rất đáng trân trọng”, ông Bí thư Thành ủy nói.

Dịp này, TT.Thích Thanh Phong, Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM cũng thông tin về chuyến cứu trợ đồng bào bị bão lụt tại 6 tỉnh miền Trung do Ban Trị sự phát động và tổ chức thực hiện với trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thượng tọa cho biết, sắp tới, Phật giáo sẽ xây lại vài trăm căn nhà bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, góp phần khắc phục hậu quả của bão lụt ở miền Trung thời gian qua.

Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/10/29/334688/