Bạn trẻ Việt có còn kịp chuyến tàu 4.0 ?

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế APTECH đã tổ chức Talk show: Bạn trẻ Việt có còn kịp Chuyến tàu 4.0? Trong chương trình, các chuyên gia Công nghệ thông tin đã chia sẻ những góc nhìn khách quan, phân tích thực trạng Việt Nam, kinh nghiệm của Thế giới và đưa ra các giải pháp cho các bạn trẻ.

DIễn giả và các bạn trẻ đối thoại tại Talk show

Nhằm giúp bạn trẻ định vị được mình trong CMCN 4.0, chủ động tự cứu mình trước khi các vấn đề vĩ mô được giải quyết, hiểu rõ những kiến thức và kỹ năng cần có để nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp, từ đó giúp Việt Nam không lỡ nhịp cùng thế giới trong CMCN 4.0,

Mở đầu chương trình, ông John Mathew – Giám đốc APTECH khu vực Đông Nam Á – người có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo ngành Công nghệ thông tin đã thuyết trình về những cơ hội – thách thức mà nhân lực ngành CNTT gặp phải thời đại 4.0, chuẩn bị cho CMCN 4.0.

John Mathew đã phân tích cho các bạn trẻ thấy được: Tiềm năng phát triển ngành Công nghệ thông tin; Những thách thức mà nhân lực ngành CNTT gặp phải trong thời đại 4.0; Nhân lực ngành CNTT cần làm gì để bắt kịp sự phát triển của thời đại 4.0.

Phần giao lưu ông John Mathew và ông Chu Tuấn Anh tiếp tục chia sẻ với các bạn trẻ nhiều nội dung được quan tâm như: Nhân lực Việt Nam có thể đáp ứng đủ cho CMCN 4.0 hay không? Trong số rất nhiều các công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 như: Công nghệ Thông tin, In 3D, Công nghệ Nano…, Việt Nam có thể làm được công nghệ nào?

Điều gì sẽ đến nếu Việt Nam bỏ lỡ CMCN 4.0? Những điểm yếu chết người của nhân lực trẻ Việt Nam trong CMCN 4.0. Các diễn giả cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ Việt cần chuẩn bị những hành trang để bắt kịp được CMCN 4.0, đó là: Kinh nghiệm thành công trong CMCN 4.0 từ các quốc gia đang phát triển; Trong số các lĩnh vực của CMCN 4.0 (ứng dụng hay gia công) Việt Nam có thể tham gia đảm nhiệm lĩnh vực nào?

Một báo cáo gần đây về mức độ sẵn sàng cho CMCN 4.0 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF công bố, Việt Nam chỉ được xếp vào nhóm cuối cùng - nhóm quốc gia yếu kém, chưa sẵn sàng cho CMCN 4.0 và các chỉ số Nhân lực, chuyên môn Lao động còn ở mức rất thấp.

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, để Việt Nam cải thiện được các chỉ số trên, cần phải cải tổ toàn diện từ hệ thống Giáo dục, chính sách hỗ trợ phát triển Công nghệ đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật… Phải thay đổi ngay thì mời bắt kịp chuyến tàu 4.0 của Thế giới .

ND

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ban-tre-viet-co-con-kip-chuyen-tau-40-3945411-v.html