Bạn trai ngoại tình, một năm sau nhắn tin đòi quay lại, nữ chính đáp trả 'cực gắt'

Bị người yêu 'cắm sừng' đã đau, màn níu kéo của chàng trai càng khiến nữ chính 'cạn lời'.

Bảo Duyên

Bảo Duyên

- Trước khi đến với chương trình Chân Ái, Bảo Duyên đã trải qua bao nhiêu mối tình?

Mình từng hai có mối tình. Một mối tình rất dài, yêu nhau 8 năm, từ lúc tụi mình học cấp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau khi kết thúc tình đầu, hai năm sau, mình có quen một anh nữa, gần một năm cũng đường ai nấy đi. Cho tới thời điểm này thì mình độc thân gần nửa năm rồi.

- Với mối tình đầu tiên, vì sao Bảo Duyên và người ấy lại không thế tiếp tục được với nhau?

Sau khi tốt nghiệp đại học, mình và anh ấy có hai ngã rẽ khác nhau. Định hướng của anh không còn có mình nữa. Anh cũng có người con gái khác, mình vô tình phát hiện ra chuyện đó nên quyết định chia tay. Anh ấy dắt bạn gái mới về nhà trong khi mình và anh ấy vẫn chưa chia tay.

- Lúc đó, bạn trai cũ của Bảo Duyên đã có phản ứng ra sao khi bị bắt tại trận?

Anh ấy không xin lỗi hay níu kéo gì cả, tụi mình lật mặt với nhau luôn. Thật ra mình với anh ấy là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cho nên anh hiểu mình và mình cũng hiểu anh. Sự việc đã đi đến mức đó rồi thì cũng không thể hàn gắn được. Mình với anh ấy mất liên lạc chừng vài tháng. Sau đó anh ấy chủ động nhắn tin cho mình xin lỗi vì đã gây ra những chuyện như vậy. Có lẽ anh chỉ muốn xin lỗi thôi chứ không phải để níu kéo.

- Sau đó mối quan hệ của hai có những biến chuyển nào không?

Tầm một hai năm sau, lúc đó mình vẫn chưa có bạn trai mới, anh nhắn tin nói muốn quay lại với mình. Lí do là trải qua một vài mối tình anh đều cảm thấy không phù hợp như hồi còn quen mình. Nhưng từ xưa đến giờ quan niệm của mình là một khi đã vỡ thì không thể quay lại được nữa.

- Sang đến mối tình thứ hai, lí do Bảo Duyên và người ấy chia tay là vì sao?

Mối tình thứ hai mình quen một anh lớn hơn tận 10 tuổi. Một người đàn ông chững chạc như thế thì sẽ có sự bảo thủ, khư khư giữ quan điểm riêng. Cho nên đối với anh ấy mình chỉ đơn giản là một cô gái, chứ anh không đặt mình vào một kế hoạch quá quan trọng trong cuộc đời anh.

- Quen người lớn tuổi hơn mình, Bảo Duyên có cảm thấy được người ta cưng như trứng hứng như hoa?

Thời gian đầu quen nhau, anh ấy chiều mình dữ dội bởi vì đàn ông cơ bản họ sẽ muốn chinh phục. Sau vài tháng chinh phục xong rồi thì họ sẽ muốn mình ở yên đó, ngoan ngoãn nghe lời chứ đừng có đòi hỏi hay gây khó chịu cho họ. Nhưng mình là phụ nữ mà, công việc của mình cũng nặng và áp lực không kém anh ấy. Hai người thường xuyên cãi nhau. Cá tính của anh mạnh lắm, nếu có sai cũng không bao giờ xuống nước xin lỗi mình trước.

- Sau khi trải qua hai mối tình, Duyên rút ra được kinh nghiệm hay bài học nào về tình yêu?

Có một điểm chung ở cả hai mối tình là mình thuộc tuýp người thích quan tâm nhưng quan tâm nhiều quá sẽ khiến người đàn ông cảm thấy bị quản lí. Trong thời gian sắp tới, nếu có yêu thêm ai khác thì mình sẽ bớt tập trung vào họ mà tập trung vào bản thân nhiều hơn, bớt quan tâm người ta lại. Mình phải cư xử với họ như với một người trưởng thành và tin tưởng họ.

- Mẫu bạn trai lí tưởng của Bảo Duyên là người như thế nào?

Đầu tiên về ngoại hình mình thích người cao lớn, da ngăm. Sự nghiệp thì mình không yêu cầu anh ấy phải có sự nghiệp quá hoành tráng mà chỉ cần có những đam mê của riêng mình. Còn về tuổi tác, mình vẫn muốn quen một người nhiều tuổi hơn. Đa phần những người đó sẽ có trải nghiệm, khi đến với mình họ sẽ không muốn thử nữa.

- Theo Bảo Duyên khi nào là độ tuổi thích hợp để lập gia đình?

Mình không quan trọng chuyện kết hôn, hai người bên nhau đang êm đềm thì nên giữ như vậy. Đến khi nào mình cảm thấy thoải mái, sẵn sàng, gắn kết đủ thì mới tính chuyện trăm năm.

- Bảo Duyên có ngại vấn đề làm dâu?

Mình làm bên ngành tư vấn, dịch vụ nên việc cư xử với người khác chính là thế mạnh, chắc chắn là gia đình bên chồng sẽ thích mình thôi. Tuy nhiên chuyện làm dâu và chăm sóc ba mẹ chồng, nấu cơm nước thì mình không thể làm được. Mình sẽ thuê người làm chuyện đó vì mình không phải tuýp phụ nữ nội trợ.

- Bảo Duyên có ngại khi quen bạn trai miền Bắc hoặc miền Trung?

Khi mình tiếp xúc với mấy anh miền Bắc hay miền Trung, chỉ cần cái giọng thôi là mình đã thấy không hợp rồi. Gia đình mình cũng không thích luôn, chắc là do mình chịu ảnh hưởng từ nhỏ bởi gia đình. Mình thích con trai miền Nam, nhất là bạn trai miền Tây.

- Bảo Duyên nghĩ sao khi quen bạn trai trong giới giải trí?

Mình thích mẫu người nam làm kinh doanh hơn là nghệ thuật. Mặc dù chị rất thích vẽ và hát hò sau khi tan làm về nhà nhưng đó là sở thích để thư giãn thôi. Người đàn ông mà thiên về nghệ thuật quá thì sẽ rung động, đa tình mà mình thì không có thời gian để kiểm soát những chuyện đó.

- Bảo Duyên có ngại khi quen với người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, có con riêng hoặc thu nhập thấp hơn mình?

Một người đàn ông kiếm tiền ít hơn phụ nữ thì bản thân họ đã cảm thấy áp lực với chuyện đó rồi, chứ không phải mình gây áp lực cho anh ấy. Người đàn ông bao giờ cũng muốn là người che chở, là trụ cột trong gia đình. Nếu làm ít tiền hơn vợ họ sẽ nảy sinh tâm lí mặc cảm, so sánh. Về chuyện từng đổ vỡ, hay từng có con, mình thì không ngại nhưng đi đến hôn nhân gia đình mình sẽ khó chấp nhận chuyện đó lắm. Ba mẹ mình còn bảo thủ lắm, xưa giờ rất tự hào về mình, nếu mình kết hôn với một người đã từng đổ vỡ thì ba mẹ sẽ phải chịu đàm tiếu từ hàng xóm xung quanh.

Đón xem chương trình truyền hình Chân Áiđược phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3.

Ngọc Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/ban-trai-ngoai-tinh-va-nhan-tin-doi-quay-lai-nu-chinh-dap-tra-gat-20201127222405090.html