Ban Tổng thư ký Interpol thăm và làm việc với CATP Đà Nẵng

Đoàn CATP Đà Nẵng và Ban thư ký Interpol chụp hình lưu niệm.

Đà Nẵng - Chiều 31-5, tại TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ CATP đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn Ban Tổng thư ký Interpol, do Ngài Haron Oconeo dẫn đầu nhân chuyến thăm của đoàn tại Việt Nam. Đại tá Nguyễn Văn Chính nhiệt liệt chào mừng Ngài Haron Oconeo cùng các thành viên trong đoàn và mong rằng chuyến công tác này, đoàn sẽ có dịp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước con người Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CATP Đà Nẵng. Bên cạnh giới thiệu sơ lược về lịch sử, con người, sự phát triển của Đà Nẵng trên mọi lĩnh vực, Đại tá Nguyễn Văn Chính khẳng định, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Đà Nẵng luôn được giữ vững. Đa số người nước ngoài đến sinh sống, học tập, kinh doanh tại Đà Nẵng chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam. Từ 2015 đến nay, chỉ có 2 vụ/2 người vi phạm bị khởi tố, còn lại chủ yếu là vi phạm hành chính, chưa có trường hợp nào vi phạm hình sự phải đề nghị Interpol truy nã quốc tế.

Thời gian đến, trước bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động, các loại tội phạm về khủng bố, an ninh phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, công nghệ cao, tội phạm buôn người, ma túy... ngày càng phức tạp, Đại tá Nguyễn Văn Chính mong rằng Ban thư ký Interpol tiếp tục quan tâm trao đổi thông tin về các lĩnh vực mà tội phạm thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội cũng như những kinh nghiệm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm này... để lực lượng CATP Đà Nẵng chủ động triển khai phòng ngừa, đấu tranh. Bên cạnh đó, mong Ban thư ký Interpol sẽ có những chương trình hỗ trợ CATP tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ để lực lượng CA ngày càng chính quy, tinh nhuệ hơn trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ngài Haron Oconeo cảm ơn lãnh đạo CATP đã dành thời gian đón tiếp nồng hậu, đồng thời đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh của CATP, nhất là các lễ hội, sự kiện lớn mang tầm quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng. Với những đề xuất liên quan đến việc trao đổi thông tin, triển khai các đợt tập huấn, Ngài Haron Oconeo khẳng định, luôn sẵn lòng hỗ trợ cho lực lượng CATP Đà Nẵng trong thời gian đến.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_190259_ban-tong-thu-ky-interpol-tham-va-lam-viec-voi-catp.aspx