Ban Tôn giáo Quảng Bình với cuộc vận động treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo

Ban Tôn giáo phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình, chính quyền cơ sở cử cán bộ trực tiếp đến các giáo xứ, giáo họ, các chùa trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ bà con treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của dân tộc…

Việc treo cờ Tổ quốc của nhân dân ta là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc. Đặc biệt trong trận chiến chống dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức cam go hiện nay, hình ảnh lá cờ Tổ quốc như một biểu trưng về sức mạnh, ý chí quyết tâm, sự đồng sức đồng lòng của nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, bước qua đại dịch.

Với những ý nghĩa to lớn đó, thực hiện Kế hoạch của Ban Tôn giáo Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình kịp thời triển khai một số nội dung như xây dựng kế hoạch trao tặng cờ Tổ quốc đối với một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn; xây dựng kinh phí và huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, quyên góp gần 1000 lá cờ Tổ quốc để trao tặng các cơ sở tôn giáo.

Thực hiện kế hoạch đề ra, từ tháng 6/2020 đến nay, Ban Tôn giáo tỉnh đã thành lập các đoàn tổ chức trao tặng cờ cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương có đồng bào theo đạo, phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Bình tích cực động viên chức sắc, tín đồ treo cờ Tổ quốc; cử cán bộ trực tiếp đến các giáo xứ, giáo họ, các chùa trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các cơ sở tôn giáo và hộ gia đình giáo dân, tín đồ Phật tử treo cờ Tổ quốc trong cơ sở và nhà riêng của mình vào các dịp lễ lớn của dân tộc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức Thủy - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh cho biết: Ban đầu, việc vận động các tổ chức tôn giáo treo cờ Tổ quốc gặp không ít khó khăn vì đặc thù của các tôn giáo, tuy nhiên, bằng phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, đến nay, bà con đã nêu cao ý thức, tích cực thực hiện. Hiện đã có 33 tổ chức, cơ sở các tôn giáo được trao tặng cờ, trong đó đạo Công giáo có 27 cơ sở, Phật giáo có 06 cơ sở. Nhiều cơ sở tôn giáo, các tuyến đường ở các xóm đạo, nhà ở của giáo dân đều tung bay lá cờ đỏ sao vàng.

Ở một số cơ sở thờ tự tôn giáo và đồng bào có đạo, các linh mục, chức sắc, và bà con giáo dân đã hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết. Nhiều hội viên, đoàn viên theo tôn giáo đã tích cực hưởng ứng mua cờ Tổ quốc để treo ở các cộng đồng giáo xứ trên địa bàn, ở nhà riêng và khuôn viên cơ sở tôn giáo.

"Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh lá cờ tôn giáo là một minh chứng thiêng liêng lòng yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết lương giáo, đạo gắn kết với đời vì một Việt Nam ổn định, bền vững và phát triển"
(Ông Trần Đức Thủy)

Ông Trần Đức Thủy cho rằng, cuộc vận động đã phát huy hiệu quả, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh lá cờ tôn giáo là một minh chứng thiêng liêng của lòng yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết lương giáo, đạo gắn kết với đời vì một Việt Nam ổn định, bền vững và phát triển.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lá cờ thắp sáng niềm tin

Lá cờ thắp sáng niềm tin

Thượng cờ Tổ quốc tại chùa Hoằng Phúc, huyện Lệ Thủy

Ban Tôn giáo tỉnh và Thường trực Ban Trị sự GHPG Quảng Bình chụp hình lưu niệm nhân buổi trao tặng cờ Tổ quốc

Trưởng Ban Tôn giáo Quảng Bình Trần Đức Thủy trao cờ cho cơ sở Phật giáo

Nhân lên tình yêu Tổ quốc

Nguyễn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/ban-ton-giao-quang-binh-voi-cuoc-van-dong-treo-co-to-quoc-trong-cac-co-so-ton-giao-607850/