Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày 18/01/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, dự và đồng chủ trì Hội nghị.

Chủ tọa Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và đại diện lãnh đạo UBND, đại diện các Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Phó Trưởng ban và công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, trong thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018, có sự đóng góp của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo cùng sự chung tay của chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, trong năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Với sự thống nhất cao, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã đoàn kết, quyết tâm, vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác; thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo; ổn định sinh hoạt tôn giáo trong cả nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường chính trị xã hội ổn định để phát triển đất nước. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, sau một năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào cuộc sống, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được đảm bảo ngày càng tốt hơn; thủ tục hành chính nhanh gọn; mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo gắn bó hơn; công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền được triển khai thực hiện đúng nguyên tắc góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân. Hoạt động tôn giáo có nhiều sự kiện quan trọng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường... nguồn lực và các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được phát huy; các hội nghị, lễ trọng của các tôn giáo đều được lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm đến dự và chúc mừng, động viên, củng cố niềm tin của chức sắc, tín đồ các tôn giáo với Đảng, nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bên cạnh đó, đại diện cho các bộ, ban, ngành ở Trung ương và lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã tập trung tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến, thảo luận kỹ các nội dung trong báo cáo tổng kết của Ban Tôn giáo Chính phủ, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nâng cao hiệu quả của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2019.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, công tác tôn giáo trong năm 2018 của cả hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao nỗ lực công tác của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2018 được giao; tập trung tham mưu Quốc hội, Chính phủ xây dựng và từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; đạt được nhiều thành tích, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với phương châm, hành động của Chính phủ trong năm 2019 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, trong năm 2019 các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách, pháp luật có liên quan, nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo sự đồng thuận để xây dựng và phát triển đất nước; kiện toàn tổ chức bộ máy thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra; tăng cường công tác đối ngoại về tôn giáo.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủTrương Hòa Bình và các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục đoàn kết, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần quan trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Nguyễn Xuân Thắng

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/ban-ton-giao-chinh-phu-trien-khai-nhiem-vu-cong-40336.html