Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Sáng 16-10 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan (khu vực Hà Nội) tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia Lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ phát động.

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 6, các tỉnh miền Trung Trung Bộ, trong đó có 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Mực nước đỉnh lũ ở một số nơi đã vượt mức lũ lịch sử. Đến nay, mưa lũ đã làm hơn 30 người chết và mất tích, đặc biệt là 13 đồng chí trong Đoàn cán bộ công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nạn đêm 12-10 đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ…; gần 150 nghìn ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng. Gần 4.500ha lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 151 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập; hơn 913 nghìn gia đình của 369 xã, phường trong khu vực bị mất điện; lũ lụt khiến toàn vùng chìm trong nước, giao thông bị ngăn cản khiến di chuyển trở nên khó khăn.... Diễn biến của lũ lụt miền Trung 2020 trùng với thời điểm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Với tình hình phức tạp của đợt lũ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI được tạm hoãn để tập trung chống lũ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian qua và với tinh thần “Hướng về miền Trung thân yêu”, ngay trong sáng hôm nay đồng chí Trưởng Ban đã trực tiếp về miền Trung để chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

“Thay mặt Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan, tôi kêu gọi và phát động Công đoàn Ban, Đoàn Thanh niên cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung với chỉ tiêu: mỗi cán bộ ủng hộ tối thiểu một ngày lương để giúp nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai giảm bớt những khó khăn, vượt lên số phận, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái sẻ chia, nét đẹp văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đối với xã hội và cộng đồng, mong các đồng chí tích cực hưởng ứng để đợt vận động, quyên góp thu được kết quả tốt đẹp”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn manh.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thị Thanh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương, tổng số tiền quyên góp riêng khu vực Hà Nội trong ngày 16-10 được hơn 200 triệu đồng.

Ngô Khiêm

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/14318/ban-to-chuc-trung-uong-ung-ho-dong-bao-mien-trung-bi.aspx