Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ và miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 6-9-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở một số tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức các vụ, cục, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tổng hợp báo cáo từ các địa phương, thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua vẫn đang gia tăng. Đến ngày 5-9, đã có 14 người thiệt mạng (Lai Châu: 1, Sơn La: 1, Yên Bái: 1, Lạng Sơn: 1, Hòa Bình: 1, Thanh Hóa: 9); 4 người mất tích. Về nhà ở, có 375 nhà bị sập đổ, thiệt hại trên 70%; 828 nhà phải di dời khẩn cấp. Về nông nghiệp, 5.735ha lúa, hoa màu thiệt hại; 661 con gia súc, 59.563 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.046 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tính đến thời điểm hiện tại, các tuyến quốc lộ qua địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An về cơ bản đã được thông xe; riêng tỉnh Thanh Hóa hiện còn 95 vị trí bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc trên các tuyến QL15C, QL15, QL16, QL 217B; các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc, chưa khắc phục được, nhất là tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đời sống nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ đang hết sức khó khăn.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thanh Bình (ảnh trên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của đồng bào các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng thời đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Ban Tổ chức Trung ương phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, cùng chung tay, góp sức, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị sau lễ phát động đến hết ngày 7-9, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan tiếp tục duy trì các hoạt động quyên góp, ủng hộ để kịp thời giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại lễ phát động, các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương đã ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của mưa bão ở các tỉnh miền Trung tối thiểu một ngày lương.

Mai Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2018/11959/ban-to-chuc-trung-uong-ung-ho-dong-bao-cac-tinh-bac.aspx