Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Chiều 15-2, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho 2 đồng chí Phạm Thị Thu Huyền và Trần Thị Lan Phương là những ứng viên có điểm thi cao nhất ứng tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho 2 đồng chí Phạm Thị Thu Huyền và Trần Thị Lan Phương

Đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan đã thông báo điểm thi của 4 ứng viên thi tuyển cho chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. Theo đó, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền và đồng chí Trần Thị Lan Phương là 2 người có số điểm cao nhất trong 4 ứng viên đã được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thi tuyển chức danh lãnh đạo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Với tinh thần ấy, hôm nay là ngày để các ứng viên trình bày Đề án của mình trước Hội đồng thi sau nhiều tháng chuẩn bị. Có thể nói đây là cuộc thi mà từ khâu đăng kí dự thi đến thi tuyển đều hết sức công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan. “Kết quả thi tuyển với số điểm chênh lệch không nhiều, điều đó cho thấy các đồng chí có trình độ, năng lực tương đối đồng đều”, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết thêm.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng hy vọng rằng, trên cương vị mới 2 đồng chí Phạm Thị Thu Huyền và Trần Thị Lan Phương sẽ phát huy cao độ năng lực, trình độ, sở trường của mình, góp phần cùng Ban Biên tập xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương giao.

Như vậy, hiện nay Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng có 3 đồng chí: Ngô Minh Tuấn (Tổng Biên tập), Phạm Thị Thu Huyền và Trần Thị Lan Phương.

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền sinh năm 1980, tại Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền là Thư ký tòa soạn Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Thị Lan Phương sinh năm 1980, tại Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập, đồng chí Trần Thị Lan Phương là phóng viên, biên tập viên chính Tạp chí Xây dựng Đảng.

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng gồm 11 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương là Phó Chủ tịch Hội đồng. 9 thành viên còn lại của Hội đồng gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban; đồng chí Quản Minh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Ngô Khiêm

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/nhan-su-moi/2020/13601/ban-to-chuc-trung-uong-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-2-pho.aspx