Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển

Sáng 19-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí là cán bộ điều động, luân chuyển diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác tại địa phương cùng đại diện các vụ, cục, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định vai trò quan trọng của công tác điều động, luân chuyển cán bộ, nhất trong là trong thời điểm chuẩn bị bước vào đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị thảo luận, đánh giá về công tác điều động, luân chuyển trong thời gian qua; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, cũng như có những kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan tham mưu; kinh nghiệm bản thân trong quá trình được điều động, luân chuyển với những cách làm hay, hiệu quả được nhân dân, các cấp đồng tình,ủng hộ; những vấn đề tâm đắc, trăn trở…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí cán bộ điều động, luân chuyển đã chia sẻ kinh nghiệm để khi được điều động, luân chuyển có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; về thời điểm, phạm vi, lựa chọn cán bộ cũng như vị trí điều động, luân chuyển; khó khăn trong việc điều động, luân chuyển ngang (từ địa phương này đến địa phương khác); chế độ, chính sách, quy định thời gian tối đa với cán bộ điều động, luân chuyển; quy định về chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan cử cán bộ điều động, luân chuyển; việc đào tạo, tập huấn kiến thức, kinh nghiệm với vị trí công tác mới cho cán bộ điều động, luân chuyển;

Chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ điều động, luân chuyển, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận những tâm huyết, trách nhiệm và trao đổi thẳng thắn của các đồng chí cán bộ điều động, luân chuyển. Cán bộ điều động, luân chuyển đến địa phương khác công tác có những thuận lợi song cũng còn nhiều khó khăn trong công việc, gia đình. Thời điểm điều động, luân chuyển cán bộ đầu nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ đều có ý nghĩa nhất định; mong muốn các đồng chí chia sẻ với việc điều động, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương thiếu hụt cán bộ. Với những kiến nghị, đề xuất của các cán bộ điều động, luân chuyển, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu để có giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong thời gian tới.

Phạm Giang

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/13446/ban-to-chuc-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-trung.aspx