Ban Tổ chức Trung ương chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Trong tuần từ 6 đến 12-4-2020, Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy tinh thần 'tương thân, tương ái' góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng trực tuyến, giảm trực tiếp để bảo đảm các nhiệm vụ đề ra, nhất là hoàn thành các đề tài, đề án trình cấp có thẩm quyền trong quý II-2020.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao số tiền 100.000.000 đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thu hút gần 100 cán bộ, công chức, đoàn viên trong và ngoài Ban, thu về 86 đơn vị máu (350ml/đơn vị máu).

Cũng trong tuần qua, Lãnh đạo Ban đã trao tặng số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chung của cả nước. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức xét nghiệm sàng lọc dịch bệnh COVID-19 cho các cán bộ, công chức, người lao động của Vụ Địa phương II (Đà Nẵng) và Vụ Địa phương III (TP. Hồ Chí Minh). Qua xét nghiệm, 100% cán bộ, công chức, viên chức của Ban đều có kết quả âm tính.

Tập trung hoàn thành tốt các đề án, nhiệm vụ

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuần qua Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị, tổ biên tập tích cực nghiên cứu các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020; tập trung hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Ban những đề tài, đề án đã có lịch trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý II-2020.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nước năm 2020. Tổng hợp tình hình học viên đang theo học các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài trước tình hình dịch COVID-19 để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về chủ trương xử lý khi cần thiết. Tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch triển khai quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Ban hành Kế hoạch số 259-KH/BTCTW ngày 8-4-2020 về việc tập huấn chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng máy vi tính phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến tại 68 điểm cầu trên cả nước, dự kiến tổ chức ngày 22-4-2020, đáp ứng yêu cầu của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và triển khai Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2020.

Thời gian tới, trước tình hình, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, hướng dẫn về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, tích cực tham gia nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia, chung tay cùng cả nước đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; đồng thời, không để đình trệ, gián đoạn công việc, bảo đảm chất lượng và tiến độ các đề án, đề tài, kế hoạch công tác đề ra.

N.T

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13728/ban-to-chuc-trung-uong-chung-tay-phong-chong-dich-covid19.aspx