Ban Tổ chức nói về việc hoa hậu Mai Phương rao bán vương miện

Việc Hoa hậu Mai Phương vẫn giữ nguyên vương miện sau khi mạnh thường quân mua lại với giá 3 tỷ đồng khiến công chúng đặt nghi vấn về sự minh bạch trong khâu tổ chức. Trước tranh cãi từ dư luận, mới đây BTC Miss World đã lên tiếng đính chính thông tin trên.

Ồn ào đấu giá từ thiện

BTC Miss World Vietnam vừa tổ chức buổi đấu giá những vật phẩm đặc biệt với mục đích quyên góp cho quỹ từ thiện, phát triển mạnh dự án nhân ái của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện này còn có sự xuất hiện đặc biệt của Karolina Bielawska - đương kim Miss World 2021.

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc đấu giá vương miện của Hoa hậu Mai Phương, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam bất ngờ lên tiếng. Theo đó, bà bày tỏ mong muốn các mạnh thường quân ngừng việc đấu giá, nhường chiếc vương miện cho một mạnh thường quân giấu tên là bạn của mình với giá 3 tỷ đồng.

Đặc biệt là việc Hoa hậu Mai Phương vẫn giữ nguyên vương miện sau khi mạnh thường quân mua lại với giá 3 tỷ đồng.

Đặc biệt là việc Hoa hậu Mai Phương vẫn giữ nguyên vương miện sau khi mạnh thường quân mua lại với giá 3 tỷ đồng.

Bà Phạm Kim Dung cho biết: "Thật sự tôi quá cảm động với tình cảm của mọi người. Tuy nhiên, suốt từ nãy giờ, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Cảm ơn những mạnh thường quân nhưng một người bạn của tôi cũng là một doanh nghiệp nhưng xin được phép giấu tên. Tôi cũng muốn mời bạn ấy đến đây hoặc tham gia đấu giá online. Dù vậy, bạn ấy cho biết từ lâu nay chưa bao giờ đi đấu giá bất kỳ sự kiện nào mà chỉ làm từ thiện một cách âm thầm.

Nếu công khai bạn ấy sẽ không dám đối diện với truyền thông như thế nào. Dù vậy bạn ấy muốn những người đang đấu giá ở đây nhường lại chiếc vương miện với giá 3 tỷ. Tôi mong mọi người có thể suy nghĩ và nhường chiếc vương miện này lại cho người bạn giấu mặt của tôi".

Hoa hậu Mai Phương khóc nức nở trong buổi đấu giá từ thiện.

Chi tiết này khiến người hâm mộ tỏ ra thắc mắc và khó hiểu. Bởi lẽ, các sự kiện đấu giá từ thiện thường là nơi để các mạnh thường quân thả sức đưa ra mức giá cao hơn để sở hữu vật phẩm mình mong muốn. Sự nhường nhịn hay kiêng nể thường là câu chuyện hiếm hoi và không có khả năng xảy ra.

Sau màn đấu giá đặc biệt này, Mai Phương cũng được trao tặng lại vương miện mới có giá trị thấp hơn. Điều bất ngờ hơn còn nằm ở việc người đấu giá thành công lại "quay xe", trao tặng lại vật phẩm giá trị này cho nàng hậu. Mai Phương cũng trở thành người đẹp Việt duy nhất sở hữu cùng lúc 2 vương miện trong cùng một cuộc thi.

Hoa hậu Mai Phương rạng ngời xuất hiện trong buổi đấu giá.

Sau cuộc thi, bên cạnh Hoa hậu Mai Phương, BTC chương trình cũng nhận về nhiều ý kiến hoài nghi về tính minh bạch của buổi đấu giá. Nhiều khán giả theo dõi không đồng tình với cách xử lý từ phía BTC vì cho rằng đây là cuộc đấu giá công khai, số tiền đấu giá càng nhiều càng có lợi cho các hoạt động từ thiện, quan hệ cá nhân hay chuyện nhường nhịn không nên là chi tiết gây ảnh hưởng đến cuộc đấu giá.

BTC Miss World lên tiếng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi có mặt trong buổi đấu giá.

Trước những tranh cãi từ dư luận, đại diện BTC chương trình cho biết: “Không có chuyện BTC Sen Vàng mượn buổi đấu giá để quảng cáo cho hoạt động của các người đẹp sau cuộc thi.

Buổi đấu giá diễn ra công khai, hơn nữa chúng tôi làm việc người thật, việc thật, vì vậy sẽ không có chuyện mượn danh tiếng để quảng cáo hay xây dựng thương hiệu. Từ trước đến nay, Sen Vàng là đơn vị đã có uy tín, các người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc đều nhận về sự chú ý từ công chúng. Không lý nào chúng tôi lại ăn không nói có như mạng xã hội xôn xao”.

Kết thúc buổi đấu giá, BTC nhận về tổng số tiền đã đấu giá thành công lên đến 7,6 tỷ đồng.

Trả lời báo Đại Đoàn Kết về kết quả sau buổi đấu giá, ông Hoàng Nhật Nam - Tổng Giám đốc Sen Vàng đồng thời là trưởng BTC chương trình thông tin, kết thúc buổi đấu giá, BTC nhận về tổng số tiền đã đấu giá thành công lên đến 7,6 tỷ đồng và tất cả số tiền này sẽ được đưa vào các hoạt động từ thiện. Trong đó có dự án thiện nguyện của Hoa hậu Mai Phương mà cô sẽ mang đi dự thi quốc tế.

“Sau một thời gian đấu giá kịch liệt, những vật phẩm cũng đã tìm được chủ nhân với những số tiền ấn tượng. Trong đó, chiếc vương miện quý giá của Hoa hậu Mai Phương được đấu giá lên đến 3 tỷ đồng bởi một nhà hảo tâm giấu mặt, nhưng điều đặc biệt là chiếc vương miện gốc được nhà hảo tâm trao lại cho Mai Phương để cô nàng có thể tiếp tục đội nhưng vẫn ủng hộ 3 tỷ đồng vào quỹ từ thiện của Miss World Vietnam. 5 chiếc ghế đăng quang của các Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Mai Phương được đấu giá thành công với tổng giá trị 2 tỷ đồng”, ông Nam thông tin thêm.

Sau buổi đấu giá, Hoa hậu Mai Phương và đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska lên đường làm từ thiện.

Được biết, sau buổi đấu giá, Hoa hậu Mai Phương và đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska cũng đã có những hoạt động đầu tiên trên hành trình thiện nguyện. Hai nàng hậu mới đây đã có chuyến ghé thăm và trao quà cho các trẻ em đang chạy thận tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Được biết, đây là chương trình “Duy trì sự sống cho em” mà Mai Phương đã đặt trọn cả tâm huyết.

Vân Vân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ban-to-chuc-noi-ve-viec-hoa-hau-mai-phuong-rao-ban-vuong-mien-5696936.html