Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam' lý giải việc một số thí sinh thẩm mỹ vẫn được chấp nhận

Trước đêm bán kết diễn ra tại Hà Nội vào tối 10-10 tới, Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam 2020' cùng Top 60 thí sinh lọt vào đêm thi này đã có cuộc gặp gỡ để chia sẻ về một số thông tin quan trọng.

Trong lịch sử các cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020”, Ban tổ chức từng thẳng tay loại một số thí sinh khi phát hiện những người này có thẩm mỹ. Gần đây nhất người đẹp Nguyễn Thị Thành đã bị loại khỏi cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016” vì làm 8 chiếc răng sứ, bị cho là vi phạm quy chế và thể lê thi. Thời điểm đó, người đẹp Bắc Ninh từng giải thích do bị ngã đập miệng vào thành cầu thang nên bị gãy 3 chiếc răng, lung lay 5 chiếc khác và được bác sĩ ở một Trung tâm y khoa khám chỉ định đi làm răng. Sau đó, cô đã đến một cơ sở thẩm mỹ để làm 8 chiếc răng sứ. Tuy nhiên, sau khi tổ công tác của Ban tổ chức với sự tham gia của đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh thì không có cơ sở để kết luận lời khai trên là đúng sự thật nên Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định loại Nguyễn Thị Thành khỏi vòng chung kết.

Tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020” lần này, vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Năm nay, Ban tổ chức quyết định nới lỏng một chút quy định với việc chấp thuận cho các thí sinh “xăm” có thể dự thi nhưng chỉ là xăm mày và xăm môi, còn không được có hình xăm trên cơ thể. Riêng việc bọc sứ thì chỉ được chấp thuận nếu như phải bọc trong trường hợp bất khả kháng như bị sâu răng hay tai nạn…và các răng bọc phải ở vị trí bên trong hàm, ít nhìn thấy.

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2020"

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2020"

Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020” khẳng đinh, năm nay sân chơi này vẫn đề cao nét đẹp tự nhiên và nói không với các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Một vài trường hợp có thẩm mỹ được chấp nhận như xăm lông mày hay thí sinh sửa răng đều có báo cáo y tế là do tai nạn…Để làm được điều này, ngay từ khâu chọn lọc thí sinh, Ban giám khảo đã làm rất cẩn thận, không để lọt các trường hợp khai báo không trung thực.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, có thí sinh từng sửa đến 7 cái răng, có cả hồ sơ y tế kèm theo nhưng sau khi xác minh thì đơn vị này phát hiện ra là gian dối. Trên tinh thần đó, qua hai 2 vòng sơ khảo, cuộc thi đã loại ra 4,5 thí sinh có biểu hiện nhờ thẩm mỹ để cải thiện sắc đẹp. Cũng theo đại diện “Hoa hậu Việt Nam 2020” thì có một số trường hợp mà các bác sĩ, chuyên gia có thể phát hiện ngay tại chỗ nhưng một số khác phải gửi đến các bệnh viện để chụp chiếu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Mặc dù vậy Ban tổ chức vẫn bày tỏ băn khoăn về việc không thể đảm bảo được 100% yếu tố vẻ đẹp tự nhiên bởi hiện nay có nhiều kỹ thuật y tế tinh vi mà ngay cả hệ thống máy chiếu chụp cũng không phát hiện ra được. Do vậy, đơn vị này vẫn sẵn sàng tiếp nhận các thông tin về những trường hợp thí sinh khai báo gian lận về chuyện thẩm mỹ để có thể xử lý kịp thời.

Trước đêm bán kết diễn ra vào tối 10-10 tới tại Cung Điền kinh - Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2020” nhận định, nhìn vào mặt bằng 60 thí sinh tham gia tranh tài tại đêm thi này có thể thấy số lượng tăng gần gấp đôi so với cuộc thi gần nhất, không chỉ vậy chất lượng thí sinh, cụ thể là trình độ học vấn cũng rất cao. Theo đó, trải qua hai vòng sơ khảo khu vực miền Bắc và miền Nam, phần lớn thí sinh đều đến từ các trường Đại học danh tiếng trong cả nước như: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền...Đặc biệt, nhiều du học sinh từ nước ngoài cũng trở về như: sinh viên Mỹ, Canada, Australia…Bên cạnh đó, sân chơi cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều thí sinh dân tộc Tày, Ê đê, Hoa...

Ông Lê Xuân Sơn chia sẻ, càng tiến gần đến vòng chung kết, Ban tổ chức và Ban giám khảo càng có điều kiện tiếp xúc và hiểu rõ hơn về trình độ, nền tảng tri thức của mỗi thí sinh. Đặc biệt, yếu tố thần thái, tức là vẻ đẹp gần gũi, có sức lan tỏa, vẻ đẹp từ nội tâm sẽ quyết định rất nhiều tới người giành chiến thắng chung cuộc. Việc chấm chọn cũng sẽ được thực hiện kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí định lượng về mặt nhân trắc học lẫn cảm quan của những người “cầm cân nảy mực”.

Từ trái qua: đương kim Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung - Phó Ban tổ chức cuộc thi

Tiết lộ về hành trình tìm kiếm người đẹp đội trên đầu chiếc vương miện “Hoa hậu Việt Nam 2020”, bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau đêm bán kết diễn ra vào tối 10-10 tại Hà Nội, những thí sinh giành vé đi tiếp vào vòng chung kết sẽ bắt tay vào thực hiện hành trình nhân ái. Đây tiếp tục là hoạt động quan trọng, là một trong số tiêu chí để lựa chọn tôn vinh các cô gái đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Các lần tổ chức gần đây, cuộc hành trình ý nghĩa này thường đặt ra bài toán cho các thí sinh là làm đường, làm cầu, xây nhà...cùng những công trình lớn mà đối tượng thụ hưởng là cộng đồng đông dân cư. Năm nay, do thời gian eo hẹp và phải đảm bảo phòng chống dịch nên các hoạt động hướng đến việc chung tay cùng y tế cộng đồng tại các bệnh viện, các nhân vật đóng góp phòng chống dịch.

“Tôi tin năm nay, dự án nhân ái sẽ là điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm nhan sắc Việt Nam như những năm trước đã làm được. Hành trình này chạm đến nhiều trái tim hơn. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, tôi nghĩ chỉ số cảm xúc của mọi người sẽ nhiều hơn nên Ban tổ chức muốn chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt muốn mọi người nhìn bằng tình cảm nhiều hơn thay cho những đôi mắt phán xét”, bà Phạm Kim Dung bày tỏ.

Đêm bán kết với chủ đề “Việt Nam – Những điều kỳ diệu” do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Bằng Kiều, Lam Trường, Đan Trường, Hiền Thục, Đinh Mạnh Ninh, Kiều Loan, Uni5,...Đạo diễn đêm thi cho biết, các thí sinh sẽ mặc đồ màu trắng, hồng, xanh tượng trưng cho những đám mây. Ý tưởng này xuất phát từ cảm nhận về sự bình yên của bầu trời sau giông bão, cũng giống như chúng ta đi qua đợt dịch Covid-19 càng trân quý hơn những ngày yên bình. Kết thúc chương trình sẽ là màn chào sân trong bộ áo dài màu trắng. Màu trắng thể hiện sự tinh khiết, trong trắng cũng là màu áo của những y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ban-to-chuc-hoa-hau-viet-nam-ly-giai-viec-mot-so-thi-sinh-tham-my-van-duoc-chap-nhan-post446709.antd