Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân' dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1

Sáng 6-5, tại TP Điện Biên Phủ, tiếp nối các hoạt động tri ân trên suốt hành trình Cuộc đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân', Ban tổ chức cuộc đua đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Đây là hoạt động bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tại lễ dâng hương, Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” do Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua, làm trưởng đoàn đã thắp những nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ; khẳng định công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ sẽ được các thế hệ mai sau đời đời ghi nhớ.

 Ban tổ chức cuộc đua và đại diện các đội đua do Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua dẫn đầu, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 ở TP Điện Biên Phủ.

Ban tổ chức cuộc đua và đại diện các đội đua do Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua dẫn đầu, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 ở TP Điện Biên Phủ.

Ban tổ chức cuộc đua thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Điện Biên là mảnh đất thiêng liêng nơi miền Tây Bắc của Tổ quốc, cách đây 65 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Để có được chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này, nhiều người con của dân tộc đã anh dũng hy sinh. Nghĩa trang A1 là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó hầu hết là liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi. Tại nghĩa trang A1 có 4 ngôi mộ lớn khắc tên 4 anh hùng: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn và Trần Can. Tỉnh Điện Biên có 5 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 6.000 phần mộ, trong đó có 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia là: A1, Him Lam và Độc Lập, đây là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Theo kế hoạch, chiều 6-5 sẽ diễn ra chặng đua thứ 4 vòng quanh TP Điện Biên Phủ, cũng là chặng đua cuối cùng của Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Sau đó, Ban tổ chức sẽ trao giải và tổ chức Lễ bế mạc cuộc đua.

Tin, ảnh: SONG SƠN - HẢI PHONG - THÁI HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ban-to-chuc-cuoc-dua-xe-dap-ve-dien-bien-phu-2019-cup-bao-quan-doi-nhan-dan-dang-huong-tai-nghia-trang-liet-si-a1-573396