Bản tin thể thao hôm nay 29/12/2019: Có Công Phượng, CLB TP.HCM đặt mục tiêu 'khủng'

Bản tin thể thao hôm nay 29/12/2019 nổi bật là việc ban lãnh đạo CLB TP. Hồ Chí Minh đang rất tự tin vào thành công ở mùa giải tới khi vừa có sự phục vụ của tiền đạo Công Phượng.

Có Công Phượng, CLB TP.HCM đặt mục tiêu “khủng”

Theo bản tin thể thao hôm nay, CLB TP.HCM đã và đang rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để đem về những cái tên chất lượng. Có thể kể tới như thủ môn Bùi Tiến Dũng, bộ đôi hậu vệ cánh Lê Văn Sơn và Lê Văn Lương của HAGL, đặc biệt nhất là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Công Phượng sẽ chính thức cập bến TP.HCM vào ngày 1/1/2019 tới đây.

Với những cái tên hiện có trong đội hình, ban lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh đang rất tự tin vào thành công ở mùa giải sắp tới. Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn của TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về mục tiêu của đội bóng ở mùa giải tới:

“Ở các giải quốc nội, dù rằng TP.HCM sẽ gặp khó khăn trong việc thi đấu, di chuyển liên tục nhưng mục tiêu của chúng tôi là nằm trong top 3 V.League. Với Cúp Quốc gia, TP.HCM hy vọng sẽ đoạt Cúp vô địch.

Với những bản hợp đồng chất lượng từ nội binh đến ngoại binh, tôi hy vọng khả năng ghi bàn của TP.HCM sẽ được cải thiện. Ở mùa giải sắp tới, chúng tôi kỳ vọng hàng công sẽ ghi được 50 bàn trở nên. Với Công Phượng, tôi vọng cậu ấy sẽ phối hợp tốt với đồng đội mới và thể hiện phong độ tốt nhất để qua đó tự tin hơn khi lên thi đấu ĐTQG”, trưởng đoàn Lư Đình Tuấn của TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Cựu HLV Heerenveen bất ngờ chê Văn Hậu

Tờ báo Times24 của Hà Lan bất ngờ đăng tải những ý kiến của cựu HLV của CLB Heerenveen, ông Gertjan Verbeek, khi chê đẳng cấp của Văn Hậu chưa đủ để có thể chơi bóng ở Hà Lan mà chỉ phục vụ mục đích thương mại.

“Những người biết về Văn Hậu đều nói rằng anh ta không đủ tốt. Thế nhưng anh ta lại kiếm được tới 450.000 euro/năm. Đó là mức lương quá cao. Toàn bộ phòng thay đồ đều biết điều đó. Rõ ràng đây là bản hợp đồng thương mại. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó”, cựu HLV Gertjan Verbeek nói.

Theo bản tin thể thao hôm nay, vị cựu thuyền trưởng của đội bóng Hà Lan sau khi chê bai Văn Hậu tới Hà Lan chỉ vì mục đích thương mại, đã tiếp tục công kích ban lãnh đạo của Heerenveen và cho rằng Heerenveen vẫn chỉ giậm chân tại chỗ so với các đối thủ của mình.

HLV Nishino: “Thái Lan sẽ trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á”

Chia sẻ với AFC, HLV Akira Nishino tin tưởng rằng bóng đá Thái Lan sẽ sớm trở lại và giành lấy vị trí số 1 của khu vực Đông Nam Á.

“Cơ hội để chúng tôi giành vé tới Olympic là rất nhỏ khi chỉ có 3 đội mạnh nhất mới nhận được vinh dự này. Tất cả các đối thủ trong bảng đều giỏi hơn Thái Lan, nhưng chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và sẽ cho họ thấy những gì là tốt nhất ở giải đấu tới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể vì dù nhỏ nhưng không phải là không có cơ hội cho Thái Lan.

Tại SEA Games 30 vừa qua, chúng tôi chuẩn bị không được tốt và kỹ lưỡng. Các cầu thủ đã làm rất tốt nhưng họ lại thiếu đi kinh nghiệm. Trong khi các đối thủ lại có nhiều động lực hơn khi đối đầu với Thái Lan. Tôi tin rằng đây sẽ là bài học đắt giá cho các cầu thủ và họ sẽ trở lại mãnh mẽ để một lần nữa trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á và khiến các đội tuyển khác phải bám đuổi”, HLV Akira nói.

Theo bản tin thể thao hôm nay, HLV Akira Nishino rất tự tin trước thềm VCK U23 châu Á.

Theo bản tin thể thao hôm nay, trước VCK U23 châu Á, nòng cốt của U23 Thái Lan đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng tại SEA Games 30. HLV Akira Nishino cho rằng, thất bại tại SEA Games sẽ cho các cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm và họ sẽ sớm trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á trong thời gian tới.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ban-tin-the-thao-hom-nay-29-12-2019-co-cong-phuong-clb-tp-hcm-dat-muc-tieu-khung-6718617.html