Bản tin thể thao hôm nay 22/11/2019: HLV Park bật khóc khi trò cũ bị ung thư

Bản tin thể thao hôm nay 22/11/2019 nổi bật là những sự kiện xung quanh ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam dự SEA games.

U22 Philippines gọi 7 sao châu Âu tham dự SEA Games 30

Quyết tâm giành thành tích cao ở môn bóng đá nam, chủ nhà Philippines gọi rất nhiều cầu thủ đang tập luyện và thi đấu ở châu Âu trở về tham dự kỳ đại hội lần này.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Justin Baas sẽ trở về phục vụ cho U22 Philippines tại SEA Games 30.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Justin Baas sẽ trở về phục vụ cho U22 Philippines tại SEA Games 30.

Cụ thể, 7 cái tên đang thi đấu tại châu Âu được HLV Goran gọi về tham dự SEA Games. Một số cái tên đáng chú ý như trung vệ Justin Baas - người đang thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan cho Az Alkmaar, hay Troy Limbo đang chơi cho đội trẻ của Sunderland tại Anh.

Với những cái tên chất lượng này, U22 Philippines sẽ một đối thủ đáng gờm với thầy trò HLV Park Hang Seo trong hành trình tìm kiếm tấm HCV môn bóng đá nam.

Chủ nhà SEA Games 30 chơi lớn: Xây đài đốt đuốc 25 tỷ đồng

Báo giới Philippines mới đây đã đưa tin cho rằng BTC nước này đã bỏ ra tới tận 55 triệu peso (khoảng 25 tỷ đồng) để xây dựng đài đốt đuốc phục vụ cho lễ khai mạc SEA Games 30.

Theo bản tin thể thao hôm nay, nhận được những phàn nàn về sự lãng phí từ NHM thể thao nước nhà, chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Philippines đã phải thanh minh rằng rằng ngọn đuốc của đại hội được xây dựng như một biểu tượng của đất nước mà sau nhiều năm Philippines mới được đăng cai sự kiện này.

“Thực sự chúng tôi không rõ chi phí xây dựng phát sinh lớn đến vậy”, chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện chia sẻ.

Tuy vậy, đài đốt đuốc của Philippines vẫn không thể so sánh với đài đốt đuốc trị giá lên tới 62 triệu peso của Singapore. Ngọn đuốc sẽ được đặt ở lối vào của SVĐ ở thành phố New Clark, Tarlac nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games.

Thầy Park bật khóc khi hay tin học trò cũ bị ung thư giai đoạn cuối

Gần như ngay lập tức, sau khi kết thúc lượt trận thứ 5 vòng loại Wolrd Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã phải cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Tuy vậy, ngay trước ngày lên đường sang Philippines, thầy Park đã phải nhận một cú sốc lớn khi hay tin học trò cũ Yoo Sang-chul bị ung thư gai đoạn cuối.

Theo truyền thông xứ Hàn, HLV Yoo Sang-chul bị chẩn đoán bị bệnh ung thư tuyến tụy. Trong buổi phỏng vấn báo chí quê nhà ngày 20/11, HLV Park Hang Seo đã không giấu được nước mắt và tỏ ra hết sức đau lòng về cậu học trò cũ Yoo Sang-chul.

Theo bản tin thể thao hôm nay, HLV Park Hang Seo khóc khi hay tin cậu học trò cũ bị bệnh ung thư.

Yoo Sang-chul là một câu học trò yêu quý của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau chinh chiến tại World Cup 2002. Một thời gian trước, Hong Myung-bo đã nói về dấu hiệu bị vàng da của Yoo Sang-chul và đã khuyên cậu ấy nên đi khám. Thật sốc khi bác sỹ xác định cậu ấy bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 4.

Thực sự rất khó khăn với Yoo Sang-chul, khi anh vẫn còn quá trẻ. Sự nghiệp huấn luyện vẫn còn đầy tươi sáng phía trước. Cuộc sống thật sự nghiệt ngã. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng. Tôi đã cố gắng để không khóc, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn“, thầy Park trả lời với tờ Chosun.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tin-the-thao-hom-nay-22-11-2019-hlv-park-bat-khoc-khi-tro-cu-bi-ung-thu-6485615.html