Bản tin thể thao hôm nay 16/11/2019: ĐT Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA

Bản tin thể thao hôm nay 16/11/2019 nổi bật là những sự kiện xoay quanh các trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 Wolrd Cup 2022.

Đoàn Văn Hậu được đề cử giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2019”

Theo bản tin thể thao hôm nay, mới đây, hậu vệ trái của ĐT Việt Nam - Đoàn Văn Hậu đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điền tên vào bản danh sách rút gọn của hạng mục “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2019” tại buổi lễ trao giải AFC Awards 2019.

Xuất hiện trong bản danh sách rút gọn giải thường này cùng Văn Hậu còn có sự xuất hiện của Lee Kang-in (Hàn Quốc) và Hiroki Abe (Nhật Bản). Đây được coi là 2 thần đồng triển vọng bậc nhất của bóng đá châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Đoàn Văn Hậu đang là một trụ cột không thể thiếu của U23/ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, đây cũng được coi là một thành quả xứng đáng với những công sức mà Đoàn Văn Hậu cống hiến cho BĐVN, anh liên tục là trụ cột của U23/ĐTVN trong các chiến dịch VCK Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á cũng như các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022.

Nếu thắng Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá trên BXH FIFA

Sau trận thắng trước ông lớn UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức nâng tổng số điểm trên BXH FIFA từ 1245 lên 1260, qua đó vươn lên xếp thứ 94 ở BXH mới được cập nhật. Bên cạnh đó, với số điểm trên, ĐT Việt Nam cũng giữ vững vị trí trong top 15 khu vực châu Á.

Theo bản tin thể thao hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục thăng tiến trên BXH FIFA nếu thắng Thái Lan.

Nếu tiếp tục thắng Thái Lan ở lượt trận tiếp theo, “Những chiến binh sao vàng” sẽ có thêm 11,26 điểm, qua đó hứa hẹn nhảy vọt trên BXH FIFA, ít nhất chúng ta sẽ lên được vị trí thứ 93. Tuy vậy, trong trường hợp bất phân thắng bại, chúng ta bị trừ 1,24 điểm. Còn thất bại, ĐT Việt Nam sẽ bị trừ 13,74 điểm.

Thua Việt Nam, tiền vệ UAE lên tiếng chỉ trích HLV Bert van Marwijk

Theo bản tin thể thao hôm nay, tiền vệ UAE Khaled Khamis Obaid mới đây đã lên tiếng phàn nàn về cách dùng người của HLV Van Marwijk, anh cho rằng đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trận thua muối mặt của ĐT UAE.

Trao niềm tin vào Khalil ngay từ đầu không phải quyết định sáng suốt của HLV Bert van Marwijk. Zayed Al-Ameri hay Khalfan Mubarak, những cầu thủ đã chơi tốt trong màu áo Al-Jazeera thời gian qua xứng đáng được trao cơ hội sớm hơn. HLV Van Marwijk đã phải trả giá với những sự thay đổi muộn màng của mình“, Khaled Khamis Obaid chia sẻ.

Dù được đặt kỳ vọng rất lớn, nhưng màn trình diễn của Omar Abdulrahman trong trận gặp ĐTVN là không thực sự ấn tượng.

Khaled Khamis Obaid nói tiếp: “Tôi không ngạc nhiên với màn trình diễn tệ hại của anh ta. Cầu thủ này hoàn toàn chưa sẵn sàng để ra sân thi đấu.

Việc Al Hammadi bị truất quyền thi đấu buộc HLV Van Marwijk phải đưa Mohammed Al Attas trở lại vị trí trung vệ. Điều này để lại sự mất cân bằng lớn ở khu vực giữa sân, và Việt Nam đã tận dụng lợi thế này để làm chủ hoàn toàn trận đấu”.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tin-the-thao-hom-nay-16-11-2019-dt-viet-nam-bo-xa-thai-lan-tren-bxh-fifa-6448750.html