BẢN TIN THANH NIÊN: Trung thu sớm cho trẻ ung thư Bệnh viện K

Nhằm động viên giúp các em thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật, Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ; Văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội cùng các nhóm thiện nguyện đã tổ chức Tết Trung thu sớm cho các em nhỏ tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.

Một trung thu đến sớm và chứa đứng biết bao yêu thương tại Bệnh viện K

Cũng tại chương trình nhóm đã trao tặng hơn 100 suất quà mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng cho các em. Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với các cháu bé, như một lời động viên đến gia đình các cháu, cùng nỗ lực chiến đấu với tử thần. Các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K vui sướng khi được cầm những chiếc đèn ông sao từ tay nữ chiến sĩ CSCĐ - CATP Hà Nội.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thành Xuân Anh vừa trao 150 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Triển lãm "Công đức sinh thành" 2 và là triển lãm lần thứ 10 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thành Xuân Anh nhằm gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo.Đêm triển lãm 30-8 vừa qua đã thu được 150 triệu đồng từ việc bán ảnh sen, ảnh nghệ thuật về tình mẫu tử.

Đoàn công tác của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và các nhà hảo tâm khác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thầy trò trường Trường TH - THCS Cẩm Lương và Trường THCS Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Trong chương trình, PVFCCo đã trao 300 chiếc cặp đi học với tổng trị giá là 60 triệu đồng, trích từ phần quyên góp của người lao động PVFCCo, là tấm lòng của tập thể CBCNV PVFCCo cùng chung tay “tiếp sức học sinh vùng lũ đến trường”.

Ngày 10/9, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 45 xe đạp có giá trị 77 triệu đồng cho 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ý thức học tập tốt của trường Trung học phổ thông Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ. Số xe đạp trên của là món quà mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phối kết hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông tài trợ cho các em.

Tại lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (BUH), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tài trợ 200 triệu đồng tặng Quỹ "Học bổng BUH". Quỹ bao gồm 3 loại học bổng: Học bổng vượt khó-học giỏi; Học bổng tài năng và Học bổng tương hỗ. Đối tượng tặng học bổng là những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có thành tích học tập tốt, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Nhân dịp đầu năm học mới 2018 - 2019, đoàn công tác CĐ Giáo dục VN và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GDĐT đã đến thăm, động viên, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tại các xã đảo và miền núi, biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đoàn đã trao với tổng số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và 200 thùng sữa Nestle, 1.000 cuốn vở cho các em học sinh.

Văn phòng Dự án Zhishan Foundation Taiwan (Đài Loan) phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh vừa trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó ở các xã: Kỳ Trung, Kỳ Sơn, Kỳ Lâm, Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh). Trong đợt này, Văn phòng Dự án Zhishan Foundation Taiwan đã trao tặng 67 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 57 triệu đồng. Ngoài ra, Dự án Zhishan Foundation Taiwan còn trao 4 suất quà cho học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và 13 suất quà cho học sinh tốt nghiệp THCS đạt kết quả cao trong năm học 2017-2018.

Nhóm từ thiện Tuệ Chánh Đường đã góp công, góp sức cải tạo hai đoạn đường dài hơn 300 m, rộng 2 m ở ấp An Quy, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Hiện các thành viên trong nhóm đang gom góp và vận động người thân để hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng UBND xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang xây chiếc cầu dài 24 m, rộng 2 m để bà con và các cháu nhỏ đi lại dễ dàng cho. Ngoài việc xây cầu, làm đường, nhóm từ thiện của anh Thành còn muốn mở phòng khám y học cổ truyền để chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo.

Chiều tối 10/9, giao thông Mường Lát (Thanh Hóa) đã được khắc phục tạm thời, nhiều chuyến hàng cứu trợ được nhanh chóng đưa về các vùng lũ Tam Chung, Quang Chiểu, Mường Chanh.... Hiện có khoảng 60 tấn hàng gồm mì tôm, gạo, quần áo, đồ dùng thiết yếu của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tập kết ở xã Trung Lý những ngày qua đang được lực lượng chức năng tập trung đưa về các vùng lũ.

Hạ Yến My

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ban-tin-thanh-nien-trung-thu-som-cho-tre-ung-thu-benh-vien-k-1322741.tpo